hệ thống tàu Autonomous Rail Rapid Transit
-
Sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa của Elon Musk điên rồ tới mức nào? Elon Musk mới đây đã công bố kế hoạch đầy tham vọng của ông nhằm đưa con người lên sống trên sao Hỏa.
-
Những phát minh làm thay đổi thế giới của người Mỹ Nhờ công nghệ, cuộc sống ngày nay của chúng ta khác rất nhiều so với thế kỷ trước. Dưới đây là những công nghệ của người Mỹ đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người. -
5 bí ẩn về UFO xuất hiện ở Việt Nam trong chiến tranh UFO xuất hiện ở Việt Nam trong chiến tranh với những bằng chứng hết sức xác thực, từ người chứng kiến cho đến cả ảnh chụp, bạn tin không?
-
Đế giày thông minh Sử dụng hệ thống cảm biến và con quay hồi chuyển, đế giày thông minh do chuyên gia tại Đại học Utah (Mỹ) thiết kế, có thể giúp chỉnh lại dáng đi bất thường ở người mang. -
Vũ trụ ngoài hệ Mặt Trời khác với chúng ta nghĩ Theo AP, các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 31/1 nói rằng vũ trụ bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta khác và lạ hơn so với người ta vẫn nghĩ. -
Hyperloop của Trung Quốc đạt tốc độ 1.000km/giờ, đã vượt qua bài kiểm tra mới với kết quả xuất sắc? Trung Quốc đang biến giấc mơ viển vông của Elon Musk thành hiện thực. -
Hành tinh nào lớn nhất trong Hệ Mặt trời? Đây là hành tinh thứ năm tính từ Mặt Trời và lâu đời nhất so với các hành tinh còn lại. -
Phi thuyền Voyager 1 đã ra khỏi hệ mặt trời Các nhà khoa học Mỹ ngày 12/9 xác nhận tàu thăm dò Voyager 1 của NASA đã ra khỏi hệ mặt trời, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một phi thuyền thám hiểm của loài người đi xa được như vậy. -
Stephen Hawking cảnh báo người ngoài hành tinh có thể thôn tính Trái Đất Nhà vật lý nổi tiếng cho rằng cần thận trọng khi phản hồi tín hiệu của người ngoài hành tinh vì họ có thể biến Trái Đất thành thuộc địa để khai thác nguyên liệu chế tạo tàu vũ trụ. -
Vị trí của hai tàu vũ trụ rời Trái Đất 38 năm trước Hai tàu vũ trụ Voyager 1 và Voyager 2 được con người phóng lên vũ trụ vào năm 1977. Mục tiêu của hai tàu nhằm khảo sát các hành tính sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương, hai tàu đã hoàn thành nhiệm vụ này năm 1989.
Khoa học quân sự
Tại sao