hữu tính
-
Nhà khoa học tìm bằng chứng loài động vật giao phối đầu tiên Bọt biển có thể nằm trong nhóm sinh sản hữu tính sớm nhất, nhưng động vật đầu tiên thực sự giao phối không phải là chúng.
-
Cây trúc Henon - loài trúc 120 năm mới nở hoa một lần Hoa trúc henon chỉ nở một lần trong 120 năm, sau đó biến mất suốt nhiều năm và giới nghiên cứu không biết nó hồi sinh bằng cách nào. -
Các nhà khoa học phát hiện ra cách đàn mối toàn con cái tồn tại Một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho biết cộng đồng mối cái gỗ khô từ Nhật Bản là kết quả của quá trình lai tạo ngẫu nhiên.
-
Tìm thấy hổ phách 100 triệu năm tuổi chứa mẫu vật tôm hạt hiếm Các nhà cổ sinh vật học phát hiện bộ sưu tập hổ phách lưu giữ hàng chục cá thể tôm hạt với nhiều con vẫn còn nguyên mô mềm. -
Kỳ thú san hô đẻ trứng một ngày duy nhất trong năm Hầu hết các loài san hô cứng sẽ giải phóng giao tử (trứng và tinh trùng) vào một đêm duy nhất trong năm -
Pha dậy thì của loài hải tiêu: Lúc nhỏ xinh lắm ai ơi, lớn lên xấu xí tự xơi não mình Dạo gần đây, cảm giác như quá nửa cộng đồng mạng ở Việt Nam và Trung Quốc đã say nắng một loài sinh vật đáng yêu. Đó chính là con hải tiêu. -
Các loại tính cách đặc trưng trên thế giới. Bạn sở hữu tính cách nào? Ngoại hình của bạn có thể là duy nhất trên thế giới nhưng tính cách thì không. -
Trí thông minh nhân tạo đầu tiên sở hữu “tính tò mò” y như con người Mới đây các nhà khoa học đã thành công trong việc “cấy ghép” tính tò mò vào trí thông minh nhân tạo (AI), qua đó thúc đẩy AI trong việc tự tìm tòi khám phá bên trong một môi trường ảo. -
Cá mập sinh con mà không cần con đực Một con cá mập vằn ở Australia đã bất ngờ hạ sinh ba con non mà không cần tới con đực -
Sinh sản hữu tính - điểm độc đáo của loài rươi Nhiều người nghĩ rươi cũng như những loài giun sinh sản vô tính bằng cách đứt đoạn để nhân ra các cá thể mới, nhưng kỳ thực nó có sự tiếp nối của hai phương thức vô tính và hữu tính.
Khoa học quân sự
Tại sao