-
Phát hiện loài chim săn mồi "mất tích" nửa thế kỷ Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) ngày 13-9 cho biết vừa phát hiện loài chim săn mồi vốn "biến mất" suốt 50 năm qua.
-
Chim đẹp nhanh kiệt sức trong sinh hoạt tình dục Tìm hiểu đời sống tình dục của loài chim Ôtit Nam Phi trong sa mạc ở Nam bán cầu, các nhà nghiên cứu trường Đại học Burgandy ở Pháp phát hiện ra rằng, các con chim trống rực rỡ nhất (sống lâu nhất) sẽ có chất lượng tinh trùng cao nhất.
-
Vì sao chim thường hay đâm vào máy bay? Theo các nhà khoa học Mỹ, họ đã tìm được nguyên nhân khiến nhiều loài chim thường hay đâm hoặc bị đâm vào máy bay, xe tải.
-
Chim lạ bên hồ sông Đà là đại bàng đầu trọc Liên quan đến sự việc một gia đình ở Sơn La bắt được một con chim khổng lồ bên hồ sông Đà, chiều 3/2, GS TSKH Võ Quý cho biết, con chim này chính là đại bàng đầu trọc.
-
Siêu lục địa Pangaea được hình thành như thế nào? Có lẽ các siêu lục địa được hình thành khi một dòng đất đá nóng từ sâu trong lòng trái đất phun trào giữa các phiến lục địa, đẩy chúng ra xa nhau cho đến khi tất cả phần đất liền trên trái đất đụng vào nhau.
-
Chùm ảnh: Những loài chim quý hiếm nhất trên thế giới Cuộc thi ảnh về các loài chim quý hiếm trên thế giới 2010 vừa công bố giải thưởng cao nhất cho từng hạng mục.
-
Tổ yến có thực sự tốt như lời đồn? Làm từ chính nước bọt của một loài chim yến nhỏ chuyên sống trong các hang động ở châu Á có tên swiftlet, tổ yến được xem là thức ăn rất có lợi cho sức khỏe với giá trị dinh dưỡng cao, thậm chí còn là thành phần không thể thiếu trong 1 số loại mỹ phẩm làm đẹp, theo sách Y học cổ truyền Trung Quốc.