hiện tượng thiên văn tháng 11
-
Ngắm “trăng xanh” đẹp kỳ ảo đêm Rằm tháng Bảy “Trăng xanh” là hiện tượng thiên văn 2-3 năm mới diễn ra 1 lần. "Blue moon" (trăng xanh) là thuật ngữ tiếng Anh dùng để gọi hiện tượng trăng tròn hai lần trong tháng.
-
Sự thật "nhất định phải biết" về cá độ bóng đá Cùng tìm lời giải cho việc, càng am hiểu đá bóng - tỉ lệ thua cá độ càng cao hay nhà cái luôn nắm phần thắng trong mọi ván cá cược... -
7 nghi lễ hiến tế người sống rùng rợn nhất thế giới Không ít nền văn hóa cổ đại lại coi "hiến tế người" một cách rùng rợn là điều rất bình thường trong cuộc sống của họ.
-
Cùng tìm hiểu về kỹ thuật ướp xác Chúng ta chắc hẳn đều biết ướp xác là cách duy nhất để bảo quản người chết không bị phân hủy bằng quy trình đặc biệt. Ướp xác đã xuất hiện ở Ai Cập từ năm 4000 TCN và vẫn còn phổ biến cho tới ngày nay. -
Vì sao 21/6/2024 là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua? Chỉ ít giờ nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang ngày 21/6, nhưng ít ai biết được rằng 21/6 năm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất trong vòng 228 năm qua. -
Sao Hỏa sẽ tiến sát Trái Đất vào ngày 30/5 NASA khuyên những người yêu thiên văn học nên tận dụng cơ hội hiếm có này để được chiêm ngưỡng Hỏa tinh từ khoảng cách gần nhất. -
Trăng xanh và Hỏa tinh cùng chiếu sáng bầu trời đêm mai Trong hai ngày 21 - 22/5, người yêu thiên văn trên khắp thế giới không chỉ có cơ hội theo dõi trăng tròn màu xanh hiếm gặp mà còn có thể quan sát Hỏa tinh ở vị trí gần Trái Đất nhất. -
Phát hiện vật thể lạ trong ảnh “gấu ăn trăng” ở Hà Nội “Gấu ăn trăng” là cách gọi dân gian của hiện tượng nguyệt thực một phần vừa xảy ra vào rạng sáng 8/8 không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. -
Những hiện tượng thiên văn đáng xem năm 2011 Sự hội tụ của 4 hành tinh, 4 lần nhật thực và 2 lần nguyệt thực cũng như những trận sao băng lý thú sẽ là những hiện tượng thiên văn hấp dẫn nhất cho những người yêu bầu trời trong năm 2011. -
Sự tích "rét Nàng Bân" Rét nàng Bân là cách gọi mang tính chất như truyện cổ tích trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam, hay nói chung là cơn rét muộn.
Khoa học quân sự
Tại sao