-
Ấn Độ có kế hoạch phóng 58 vệ tinh và tàu vũ trụ Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) dự kiến phóng 58 tàu vũ trụ và vệ tinh trong 5 năm tới, trong đó có một vụ phóng lên quỹ đạo sao Hỏa và một vụ phóng lên Mặt Trăng.
-
Xây căn cứ trên Mặt trăng để khai mỏ Trong khi Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Mỹ (NASA) không có kế hoạch đưa người quay trở lại bề mặt Mặt trăng trong thời gian tới, các công ty tư nhân đã chớp lấy cơ hội này để đổ bộ lên Mặt trăng.
-
Hãng đồ lót tiết lộ về trang phục của phi hành gia Chuyến tàu Apollo đưa con người lên Mặt trăng đã đi vào lịch sử nhân loại. Nhưng các công nghệ được sử dụng trong cuộc hành trình đó, bao gồm cả quy trình chế tạo bộ quần áo phi hành gia, chỉ vừa mới được tiết lộ.
-
Công viên lịch sử mặt trăng: Ai muốn tham quan? Thay cho việc rót kinh phí để tổ chức những chuyến đổ bộ tiếp theo của các phi hành gia lên mặt trăng, nghị viện Mỹ lại quay sang tính chuyện bảo tồn những gì con người để lại trên thiên cầu này.
-
Đưa con người lên sao Hoả: Giấc mơ sắp thành hiện thực Với khối lượng và khả năng tải vượt trội so với tên lửa đẩy Saturn đã từng đưa Neil Armstrong lên mặt trăng, tên lửa đẩy SLS hứa hẹn sẽ mở đường cho con người lên Sao Hỏa trong tương lai.
-
Trung Quốc có một kính viễn vọng đặt ở Mặt trăng từ năm 2013 Trung Quốc đã đáp tàu Chang'e 3 lên Mặt trăng vào tháng 12 năm 2013. Lúc đó chúng ta biết là phi thuyền có mang theo một robot tự hành tên Thỏ ngọc (Yutu), robot tự hành này thường xuyên gặp trục trặc, và chính thức ngưng hoạt động hồi tháng 3/2015.
-
Sinh viên Mỹ nuôi tham vọng nấu bia đặc biệt trên mặt trăng Theo Sputniknews, các sinh viên từ Đại học Tổng hợp California ở San Diego đang tham gia cuộc thi Lab2Moon, một giải thưởng chính trong số đó là thực hiện dự án riêng của mình trên con tàu vũ trụ bay lên Mặt trăng vào cuối năm nay.