-
Vifotec 2006: Nhiều công trình khoa học được ứng dụng vào thực tiễn Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ năm 1995, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Ðài Truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan thực hiện đề án tổ chức Giải thưởn
-
Người thông minh nghỉ ốm ít hơn người khác Max Henderson, một nhà nghiên cứu của Đại học King tại Anh, cho rằng chỉ số thông minh liên quan tới mức độ nghỉ việc vì ốm của người lao động. Vì thế Max và các cộng sự tìm hiểu hơn 23.000 người. Họ là những người từng được đánh giá khả năng về tư duy khi còn là đứa trẻ. Quá trình đánh giá diễn ra vào các năm 1946, 1958 và 1970, Telegraph đưa tin
-
Cà phê chỉ có tác dụng với người lười Nhà tâm lý học nổi tiếng Jay Hosking nhận xét: "Mỗi buổi sáng hàng triệu người trên Trái đất sử dụng các chất có tính kích thích để tỉnh táo, giữ được sự minh mẫn và tăng cường khả năng lao động. Người lái xe tải dùng chúng để khỏi buồn ngủ khi làm việc ban đêm. Học sinh sinh viên dùng chúng để tận dụng thời gian ôn luy
-
Áp dụng thành công mô hình tưới chè bằng van xoay Để giúp người dân sản xuất chè trên địa bàn chủ động nước tưới, hạn chế sâu bệnh, giảm công lao động và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện thành công dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình tưới chè bằng van xoay”.
-
Bồn tắm giết nhiều người hơn tai nạn giao thông Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản quyết định điều tra những trường hợp chết trong buồng tắm sau khi các thống kê cho thấy bồn tắm là một nơi khá nguy hiểm trong nhà của người Nhật, Mainichi cho hay. Kết quả thống kê mới nhất cho thấy, số người chết trong buồng tắm hàng năm lên tới 14.000, trong khi số người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2011 là 4.612.
-
Phát hiện đoạn đường xây cách đây 2.000 năm Địa điểm khai quật được mở cửa cho mọi người xem từ hôm 25/6, và các chi tiết của dự án cũng được công bố. Thậm chí, nhiều tảng đá lát đường cỡ lớn được khắc một số trò chơi của trẻ em, còn một số tảng khác được khắc hình xe ngựa. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện một số bộ phận của công cụ lao động, đèn, cùng với một số chân cột đá.
-
Không gian văn hóa Cồng Chiên Tây Nguyên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên: Bana, Xêđăng, Mnông, Cơho, Rơmăm, Êđê, Giarai... Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.