metronidazol 250
- AI giúp các nhà khoa học khám phá cụm 250 ngôi sao Các nhà vật lý thiên văn đã sử dụng AI để khám phá 250 ngôi sao mới trong dải Ngân hà nhưng được sinh ra bên ngoài thiên hà.
- 250 "kẻ xâm lược "từ thiên hà khác đang bay qua gần Trái đất Một dòng suối không gian hùng vĩ chứa 250 ngôi sao không thuộc thiên hà chứa Trái đất đang chảy ngay trong khu vực lân cận Hệ Mặt trời.
- Bất ngờ tìm thấy ấm trà cổ 250 năm tuổi được định giá 3 tỷ đồng Một người đàn ông ở Derbyshire, Anh đã tìm thấy một ấm trà Trung Quốc cổ 250 năm tuổi có giá lên tới 100 nghìn bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng).
- Cuộc sống 250 triệu năm bị xóa sổ bằng núi lửa 250 triệu năm trước khoảng 96% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn bị xóa sổ, các nhà nghiên cứu tin rằng nguyên nhân là do việc hình thành các mỏ than rộng lớn đã tạo thành núi lửa.
- Phát hiện hoá thạch quái vật biển 250 triệu năm tuổi 16 năm trước, một người đàn ông ở Anh đã phát hiện một vật thể lạ mà không hề hay biết đó là hoá thạch quái vật biển khổng lồ có niên đại 250 triệu năm.
- Hóa thạch 250 triệu năm tuổi của tổ tiên cá sấu Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch 250 triệu năm của một loài thằn lằn ăn thịt cổ đại có hình dáng giống cá sấu, sống sót sau sự kiện đại tuyệt chủng xóa sổ 90% sinh vật trên Trái Đất.
- Cận cảnh lỗ đen nuốt chửng ngôi sao cách xa Trái đất 250 triệu năm ánh sáng Một lỗ đen khổng lồ đã bị NASA "bắt gặp" đang phá hủy một ngôi sao gần đó. Lỗ đen này là trung tâm của một thiên hà cách Trái đất 250 triệu năm ánh sáng.
- Đây là mẫu xe buýt điện dài nhất thế giới với chiều dài lên tới 26 mét, chở được 250 khách/chuyến Mẫu xe buýt điện dài nhất thế giới có khả năng chở được tối đa 250 khách/lần và có thể di chuyển tới 300km mỗi lần sạc đã được đưa vào sử dụng tại Colombia.
- Gần 250 người thương vong do động đất tại Pakistan Giới chức Pakistan cho biết đã có ít nhất 45 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Balochistan.
- Giải thích sự tuyệt chủng hàng loạt trên Trái đất cách đây 250 triệu năm Một công trình nghiên cứu mới cho rằng các loại khí độc phá hủy tầng ozone thoát ra từ các đại dương có thể không phải là nguyên nhân của sự tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất thế giới cho đến nay.