-
Nữ sinh đoạt giải thưởng lớn nhờ tìm ra chất chống lão hóa Một nữ sinh Canada gốc Hàn Quốc ngày 8/5 đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học toàn quốc của Canada nhờ vào đề tài nghiên cứu chất chống lão hóa chiết xuất từ lõi cây mang tính đột phát. Theo AFP, Janelle Tam (16 tuổi) được trao giải thưởng 5.000USD trong cuộc thi tìm kiếm tài năng khoa học toàn quốc Sanofi BioGENEius Challenge năm 2012 do Viện vắc xin
-
Trẻ em Trung Quốc học nhiều, thiếu ngủ Gymboree, một tổ chức cung cấp các dịch vụ giáo dục cho trẻ em, tiến hành một cuộc khảo sát đối với 7.500 gia đình tại 14 quốc gia hồi đầu năm 2012. Kết quả khảo sát được công bố tại thành phố Thượng Hải hôm 31/5, cho thấy trẻ em dưới 6 tuổi tại Trung Quốc ngủ trung bình 9 giờ 15 phút mỗi ngày - thấp hơn so với mức trung bình 10 giờ 9 phút của trẻ em toàn thế giới.
-
Báo động rác thải nhựa ở Thái Bình Dương Các nhà môi trường thực hiện chuyến thám hiểm biển đầu năm 2012 cho hay, rác thải nhựa ở Thái Bình Dương ngày càng nhiều hơn so với họ từng nghĩ trước đây. Theo hãng tin CNN, cuộc thám hiểm trên được thực hiện bởi ĐH Nam California (Mỹ) và hai nhóm phi lợi nhuận - Quỹ nghiên cứu biển Algalita và Viện 5 Gyres - có trụ sở tại bang Californ
-
Giải Nobel Hoà bình bị cắt giảm tiền thưởng vì khủng hoảng kinh tế Các chủ nhân giải Nobel Hoà bình năm nay sẽ nhận khoản tiền thưởng ít hơn những năm trước, sau khi quyết định cắt giảm được công bố hôm qua. Theo thông báo của Tổ chức Nobel, số tiền thưởng cho giải Nobel Hoà bình năm 2012 sẽ bị cắt giảm 20% và cuộc khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân của động thái này.
-
Việt Nam đoạt giải Năng lượng toàn cầu Với “Dự án tổng thể năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và Nhà Dàn DK", Việt Nam vừa đoạt giải Giải thưởng Năng lượng Toàn cầu (Energy Globe Arwards) năm 2012. Đây là dự án khai thác và sử dụng năng lượng sạch được triển khai trải dài trên 48 đảo và nhà dàn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.
-
Muỗi biến đổi gene ngăn bệnh sốt xuất huyết Brazil sẽ thả một đội quân muỗi biến đổi gene vào môi trường để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết lan truyền khắp Brazil, khiến gần 500.000 người mắc bệnh trong sáu tháng đầu năm 2012. AFP dẫn lời Bộ Y tế Brazil ngày 10/7 cho biết: “Những con muỗi biến đổi gene sẽ giúp hạn chế sự sinh sôi nảy nở của muỗi Aedes aegypti, nguyên nhân gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết tại Brazil"