nấm tươi
-
Cây đại thụ 5.000 năm tuổi do "Thủy tổ dân tộc Trung Hoa" trồng Cây đại thụ này được cho là do Hiên Viên Hoàng Đế, người đặt nền móng cho nền văn minh Trung Hoa, trồng cách đây hơn 5.000 năm.
-
Phóng to 10 lần bức họa 400 năm tuổi, du khách ngỡ ngàng vì một chi tiết “du hành thời gian” Chi tiết siêu nhỏ trong bức tranh từ thế kỷ 17 này đã khiến du khách đến thăm quan bảo tàng vô cùng ngạc nhiên. -
Sửng sốt phát hiện vương miện Hy Lạp hơn 2.300 tuổi bằng vàng dưới gầm giường Người đàn ông phát hiện chiếc vương miện thời Hy Lạp cổ đại khoảng 2.300 năm tuổi dưới gầm giường nhà mình.
-
Tìm thấy ngôi mộ cổ nhất châu Phi có chứa thi hài một đứa trẻ Ngôi mộ cổ 78.000 năm tuổi chôn cất một đứa trẻ khoảng 3 tuổi được bọc trong một tấm vải liệm và đặt theo tư thế của một bào thai, đây là một ngôi mộ cổ nhất được biết đến ở châu Phi. -
Tử cung hóa đá 200 tuổi nặng 3kg ở Anh Vật thể dạng tròn khác thường nằm trên khung xương chậu một hài cốt phụ nữ ban đầu được cho là hộp sọ, song phân tích cho thấy đây là tử cung canxi hóa nặng hơn 3kg. -
"Cụ rùa" 300 tuổi biết dự báo thời tiết Một "cụ rùa" sống ở công viên tại Zimbabwe được nhiều du khách yêu thích nhờ khả năng dự báo thời tiết chính xác mỗi khi nhiệt độ thay đổi. -
Ai Cập phát hiện thành phố cổ hoành tráng hơn 3.000 tuổi bị vùi trong cát Một thành phố hơn 3.400 tuổi và bị chôn vùi trong cát đã được phát hiện ở Luxor phía nam Ai Cập – ông Zahi Hawass, người đứng đầu phái bộ khảo cổ ở Ai Cập cho biết. -
Đào ống nước, lọt vào hầm mộ 2.000 năm đầy cổ vật quý Ngoài những chiếc bình đựng hài cốt hỏa táng của con người, các nhà khảo cổ còn tìm thấy bên trong hầm mộ kỳ bí những lọ nước hoa thủy tinh, đèn dầu và vô số đồ gốm cổ giá trị cao. -
Hoảng hồn vì quan tài 4.000 năm xuất hiện giữa ao trong sân gôn Chiếc quan tài được phát hiện tình cở ở câu lạc bộ Golf Tetney ở Lincolshire (Anh) là một báu vật khảo cổ thực sự. -
Hài cốt người đàn ông 1.400 năm chôn cùng ngựa không đầu Các chuyên gia chưa rõ tại sao người đàn ông nằm cạnh ngựa không đầu, nhưng có thể đây là nghi lễ chôn cất với ngựa là đồ tùy táng.
Khoa học quân sự
Tại sao