-
Giám sát ra vào bằng nhận dạng khuôn mặt Viện Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ (thuộc Hội Khoa học Công nghệ Tự động Việt Nam) vừa giới thiệu một số sản phẩm của tập đoàn Titanium (Mỹ) về ứng dụng công nghệ sinh trắc học, thực hiện phân tích những điểm duy nhất trên cơ thể như vân tay, tròng mắt, khuôn mặt, giọng nói, mạch máu… để
-
Cù lao Chàm hội đủ điều kiện trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới UBND Tỉnh Quảng Nam vừa chính thức đệ trình Ủy ban UNESCO Việt Nam hướng dẫn lập hồ sơ khoa học về Cù lao Chàm (thuộc xã Tân Hiệp, thị xã Hội An) trình UNESCO và Ủy ban Con người - Sinh quyển thế giới (MAB) công nhận đảo Cù lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế
-
Ra mắt Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ra mắt Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN) và giới hiệu quy hoạch tổng thể Hệ thống BTTNVN đến năm 2020. Theo dự kiến, BTTNVN sẽ được xây dựng ở khu vực gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình - Hà Nội) với tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng.
-
Hạ lưu sông Thu Bồn là khu dự trữ sinh quyển Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam vừa yêu cầu tỉnh Quảng Nam gấp rút lập hồ sơ khoa học về vùng hạ lưu sông Thu Bồn để đệ trình lên UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
-
Quảng Nam: Triển khai chương trình bảo tồn loài rùa Trung Bộ Tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cho phép thực hiện Chương trình nghiên cứu bảo tồn loài rùa Trung Bộ ngoài tự nhiên do Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tiến hành tại 2 huyện Điện Bàn, Duy Xuyên.
-
Phát hiện xương hóa thạch loài di cư từ châu Phi sang châu Âu Một số xương hóa thạch của loài động vật giống người có tuổi khoảng 1,8 triệu năm vừa được các nhà khoa học tìm thấy tại Cộng hòa Geogia. Đây là xương hóa thạch lâu đời nhất được tìm thấy bên ngoài châu Phi.
-
500 tỷ vốn điều lệ cho đẩy mạnh hoạt động môi trường Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng (so với số vốn hiện tại là 200 tỷ đồng) nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bảo vệ môi trường trong năm 2008.