nghiên cứu
-
Người mũi to khó bị cảm? Rất nhiều người mặc cảm vì một số bộ phận trên cơ thể mình không đẹp. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy có một số bộ phận càng xấu thì lại càng tốt cho sức khỏe.
-
Giáo sư Nhật tìm ra chất dùng làm thuốc chống AIDS Ông Masanori Baba, 58 tuổi, giáo sư thuộc Đại học Kagoshima, vừa giành một giải thưởng từ Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu chống virus ở Washington nhờ phát hiện hai chất đại diện dùng cho thuốc chống AIDS. -
Chế độ ăn của cha quyết định sức khỏe của con Chế độ ăn của người đàn ông trước khi khiến bạn đời mang bầu có thể giữ vai trò quyết định đối với sức khỏe của những đứa con trong tương lai, theo một nghiên cứu mới.
-
Khám phá bất ngờ về độ dày của khối băng Nam Cực Các chuyên gia khí hậu cho rằng, việc phát hiện ra độ dày của khối băng ở Nam Cực giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn cầu. -
Mỹ phát triển siêu máy bay biến hình, không người lái Nhằm thực hiện một dự án nghiên cứu mới của quân đội Mỹ, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia ở bang California đã tạo ra một cỗ máy đa năng không người lái, có thể di chuyển được trên mọi địa hình. -
Bằng chứng sốc về trải nghiệm cái chết là có thật ở người từng ngưng tim Một nghiên cứu do Trường Y khoa Grossman - Đại học New York (NYU), chủ trì cho thấy các trải nghiệm cái chết như việc "tách rời cơ thể" hay biết mình đã chết không phải là ảo giác hay giấc mơ. -
Nhạy mùi sẽ đồng cảm nhiều hơn Từ một thí nghiệm có vẻ đơn giản, nhà sociochemist Denise Chen đã khám phá rằng khứu giác và cảm xúc đến từ một vùng trên não... -
Máy ảnh chụp tia chớp với tốc độ 10 triệu khung hình/giây Các sinh viên Viện công nghệ Florida ở Melbourne vừa chụp được bức ảnh X quang tia chớp lần đầu tiên với tốc độ 10 triệu khung hình/giây,... -
Có bạn đời hay lo âu? Dễ chết sớm Chung sống với một bạn đời hay lo lắng và căng thẳng có thể khiến nhiều người về cõi vĩnh hằng sớm hơn so với tuổi thọ mà họ đáng được hưởng. -
Khí cầu du lịch cận vũ trụ Không cần nhờ tới công nghệ tên lửa, hành khách vẫn có thể hưởng một chuyến du lịch xanh thân thiện với môi trường cận vũ trụ độc đáo nhờ khinh khí cầu tao nhã chạy bằng khí heli được sản xuất bởi một công ty Tây Ban Nha.
Khoa học quân sự
Tại sao