nhà du hành
-
Trung Quốc sắp đưa bóng hồng đầu tiên lên vũ trụ Ba nhà du hành vũ trụ sẽ có mặt trên tàu Thần Châu 9 trong khoảng từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay, để tiến hành việc ghép nối với module Thiên Cung-1 đang bay trên quỹ đạo của trái đất, Xinhua trích lời một quan chức của chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.
-
Các phi hành gia thường tử vong do bệnh gì? Các nhà khoa học Nga đã phân tích dữ liệu của hơn một trăm nhà du hành vũ trụ từng lên quỹ đạo (khoảng một phần ba trong số đó hiện đã chết) và nghiên cứu lý do họ qua đời là gì. -
Kỷ niệm 10 năm thành lập Trạm vũ trụ quốc tế Trong 10 năm tồn tại và phát triển, Trạm vũ trụ quốc tế đã trở thành "bến đỗ vũ trụ" cho 95 tàu vũ trụ của Nga, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
-
Nga chuẩn bị phóng tàu Soyuz Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roskosmos) hôm 22.3 cho biết, tàu vũ trụ Soyuz của họ sẽ rời bệ phóng vào ngày 5.4 tới, trễ hơn 6 ngày so với dự kiến, theo AFP. -
Quỹ đạo của ISS lên thêm 6km Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày (18/11) được điều chỉnh quỹ đạo lên thêm 6km, tới độ cao khoảng 392km so với Trái đất, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Trung tâm kiểm soát sứ mệnh của Nga cho biết. -
Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ ra ngoài không gian khắc phục sự cố Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ sẽ "đi bộ" ra ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong ngày 23/5 để thay thế một máy tính bị hỏng. -
Nhà du hành vũ trụ Konstantin Feoktistov qua đời Nhà du hành vũ trụ và là công trình sư nổi tiếng người Nga Konstantin Feoktistov đã qua đời ngày 22/11 tại Mátxcơva, thọ 83 tuổi. -
Trạm vũ trụ quốc tế lSS đối mặt nguy cơ bị bỏ không Tháng 11/2000, tàu vũ trụ chở theo một phi hành gia người Mỹ và 2 phi hành gia người Nga đã lên đến trạm ISS. Kể từ đó, ISS được coi như ngôi nhà của các nhà du hành vũ trụ. -
Trung Quốc phát triển tàu vũ trụ đưa người lên Mặt trăng Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này vừa phát triển loại tàu vũ trụ có khả năng hạ cánh xuống Mặt Trăng và bay trên quỹ đạo gần Trái Đất. -
Australia phát minh vật liệu nano siêu mỏng nhiều ứng dụng Các nhà khoa học Australia phát minh ra một loại vật liệu nano siêu mỏng có thể bảo vệ bề mặt chống ánh sáng và bức xạ.
Khoa học quân sự
Tại sao