Nhà du hành vũ trụ Konstantin Feoktistov qua đời

  •  
  • 699

Nhà du hành vũ trụ và là công trình sư nổi tiếng người Nga Konstantin Feoktistov đã qua đời ngày 22/11 tại Mátxcơva, thọ 83 tuổi.

Công trình sư nổi tiếng người Nga Konstantin Feoktistov. (Ảnh: Internet)

Ông Feoktistov sinh tại thành phố Voronezh năm 1926. Ông đã tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật quốc gia Mátxcơva mang tên Bauman và làm việc tại các tổ chức nghiên cứu khoa học.

Được đào tạo thành nhà du hành vũ trụ, ông đã tham gia chuyến bay trên tàu vũ trụ "Phương Đông-I" trong hơn một ngày đêm hồi tháng 10/1964 và được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô - Nhà du hành vũ trụ Liên Xô.

Từ năm 1987, ông đã bắt đầu nghiên cứu để sáng chế và hoàn thiện các tàu vũ trụ "Liên hợp T", "Liên hợp TM", "Tiến bộ", "Tiến bộ-M" cùng hai trạm quỹ đạo "Chào mừng" và "Hòa bình".

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn đến thân nhân và gia đình ông Feoktistov./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 699