nhảy khêu gợi
-
Nhện cực độc cắn chết người Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin những con nhện độc xuất hiện trong làng Sadiya, bang Assam. Chúng có kích thước khá lớn và hình dáng giống nhện nhảy, song giới chuyên gia địa phương không hề biết chúng thuộc loài nào. Dân làng nói nhện độc cắn chết hai người và khiến hơn 10 người khác bị thương.
-
Phát hiện gây sốc về rắn và tiến hóa của mắt người Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy: Tổ tiên của chúng ta đã phát triển khả năng quan sát nhạy bén của con mắt một phần do... nỗi sợ các loài rắn. -
Tổ tiên của loài người là sứa? Từ lâu đã có giả thuyết liên hệ về nguồn gốc con người với bọt biển, nhưng nghiên cứu mới về gien cho thấy một loài sinh vật giống như sứa có khả năng là khởi nguồn của mọi sinh vật - kể cả nhân loại.
-
Giật mình những điều cấm khó tin ở các nước Một số điều cấm khó tin được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới khiến không ít người cảm thấy khó hiểu và bất ngờ. -
Những cảnh quay đi ngược định luật vật lý mà vẫn thu hút vạn người xem Hiệu ứng hình ảnh luôn làm cho người xem "mê mệt" xen lẫn những pha hành động rượt đuổi điệu nghệ trong những bộ phim của Hollywood. -
Chất nhầy "tử thần" ám ảnh Venezuela suốt 40 năm Chất nhầy màu đen bí ẩn khiến 1.800 người mất mạng chỉ trong 5 năm đầu tiên sau khi nó xuất hiện trên một đoạn đường cao tốc gần Caracas. -
Nga phát minh giấy gói sản phẩm có thể ăn được Theo các nhà khoa học, thông thường túi nhựa cần thời gian 40-100 năm để phân hủy, còn nếu tiêu hủy chúng bằng cách đốt, vật liệu polymer sẽ phát sinh ra nhiều chất độc hại. -
"Quay lưng" với Nga, Trung Quốc bắt tay một nước Đông Nam Á lên Mặt trăng Quốc gia ở Đông Nam Á này là một trong số ít quốc gia mà Trung Quốc đồng ý hợp tác cho dự án khổng lồ trên Mặt trăng. -
Cận cảnh chiếc gối đắt nhất thế giới, có giá trị bằng cả một căn hộ Chiếc gối đắt nhất hành tinh này được thiết kế bởi Thijs van der Hilst, nhà vật lý trị liệu người Hà Lan. -
Sự khác biệt giữa các tên gọi của bão Hurricane, cyclone và typhoon đều là từ dùng để chỉ các cơn bão, nhưng cách sử dụng tên gọi khác nhau dựa vào nơi bão hình thành và xuất hiện.
Khoa học quân sự
Tại sao