nhảy
-
Mũi điện tử cực nhạy Các chuyên gia thuộc Đại học Bách khoa Valencia tại Tây Ban Nha và Đại học Gavle ở Thụy Điển đã chế tạo mũi điện tử với 32 cảm biến, đủ sức bắt lấy mùi hương tỏa ra từ miếng trái cây đã gọt sẵn.
-
Vì sao trẻ em đẻ non lại nhạy cảm với đau đớn? Đại não của trẻ đẻ non nhạy cảm với sự đau đớn nhiều khả năng là do chúng phải trải qua nhiều quá trình điều trị gây đến sự đau đớn như việc tiêm. -
Chim cánh cụt nhảy từ vách đá cao 15m vì đói Thước phim đầu tiên được các nhà khoa học ghi lại cảnh tượng hơn 200 con chim cánh cụt non nối đuôi nhau nhảy từ vách băng cao 15m để xuống biển kiếm ăn do quá đói.
-
Gene khiến ruồi đực nôn "quà cưới" cho ruồi cái Ruồi giấm Drosophila subobscura thực hiện các nghi thức tán tỉnh đặc biệt nhờ một gene gọi là Fru. -
"Chất nhầy" bất thường bao phủ bờ biển Istanbul Một lớp nhớt đặc, màu nâu và sủi bọt gần đây đã bao phủ bờ biển Marmara. Vấn nạn này đe dọa nghiêm trọng đời sống người dân cũng như các loài sinh vật biển nơi đây. -
Thử nghiệm robot với kiểu dáng tựa như đống chất nhầy Chất nhầy có thể được điều khiển bằng từ trường, giúp nó điều hướng trong không gian chật hẹp và đặc biệt lý tưởng để gắp các vật thể nhỏ bên trong cơ thể người. -
Cá voi bay trên mặt nước, suýt rơi trúng thuyền chở khách Các du khách trên thuyền du lịch ở ngoài khơi thành phố Quepos ở tỉnh Puntarenas phía tây Costa Rica ghi lại khoảnh khắc cá voi lưng gù phi thân trên mặt nước và suýt rơi trúng thuyền hôm 30/8. -
Keo dán từ ốc sên vá vết thương không cần khâu hoặc ghim Theo NYP, các nhà khoa học từ Đại học Harvard, Mỹ vừa chế tạo ra một loại keo y tế tổng hợp có thành phần tương tự chất nhờn của sên đất Arion subfuscus tiết ra để bảo vệ cơ thể. -
Tại sao tuổi càng cao, cảm giác về hương vị món ăn ngày càng kém? Vị giác con người thay đổi theo thời gian và đó cũng là lý do giải thích tại sao người già lại có cảm giác kém ăn hơn vì đơn giản họ không thể cảm nhận được vị ngon của thức ăn. -
Video: Xem sư tử biển nhún nhảy điệu nghệ theo nhạc Một con sư tử biển có tên Ronan ở California, Mỹ hiện có lẽ là động vật có vú phi con người đầu tiên biết lắc lư điệu nghệ theo nhịp của một bài hát.
Khoa học quân sự
Tại sao