-
Tử cung nhân tạo giúp khám phá bí mật phát triển phôi Trong một báo cáo được đăng trên chuyên san Nature Communications, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư kỹ thuật mô Kevin Shakesheff chủ trì đã tạo ra một thiết bị mới có hình dạng một cái chén bằng chất liệu polymer mềm, bắt chước mô mềm của tử cung động vật hữu nhũ nơi phôi bám vào.
-
Châu Âu tích cực phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đến năm 2020, các nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 20% tổng mức năng lượng tiêu thụ của toàn châu lục.
-
Công ty Trung Quốc phát triển turbine gió lớn nhất thế giới Turbine gió trên biển MySE 16.0-242 có ba cánh quạt dài tới 118 m, đủ khả năng cung cấp điện cho 20.000 ngôi nhà.
-
Ưu tiên đầu tư cho KHCN tạo bước đột phá Khẳng định Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư kinh phí trong thời gian tới để tạo bước phát triển mới trong khoa học công nghệ, tuy nhiên trước mắt năm 2011.
-
Giảm thiểu tác động của môi trường ở sông Mekong Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các chương trình, dự án phát triển trên dòng chính ở phía thượng nguồn.
-
Robot khỉ sẽ đổ bộ lên Mặt trăng Trung tâm Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (DFKI) và Đại học Bremen, Đức vừa phát triển thành công robot không gian có thể đi bộ và leo trèo như loài khỉ.
-
Khỉ biểu lộ cảm xúc như con người Các nhà nghiên cứu mới đây phát hiện những điểm tương đồng về sự phát triển cảm xúc giữa khỉ con bonobo trong một khu bảo tồn ở châu Phi và các em nhỏ.