-
Bệnh ADHD có nguồn gốc từ sự rối loạn di truyền Các nhà khoa học Anh đã phát hiện bệnh thiếu chú ý và quá hiếu động ở trẻ em (ADHD) là một loại bệnh gây ra bởi sự rối loạn di truyền.
-
Mỹ thúc đẩy hợp tác khoa học với Việt Nam Trong chuyến thăm từ 6 ngày 10, tiến sĩ Rita Colwell, phái viên khoa học phụ trách khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam, đại diện các cộng đồng khoa học, giáo dục, phi lợi nhuận, và kinh doanh.
-
Thai nhi cũng biết ngáp Các nhà khoa học ở trường Đại học Durham đã phát hiện ra rằng thai nhi trong bụng mẹ không chỉ nấc cục, nuốt, vươn vai và còn ngáp nữa.
-
Phục tráng thành công giống đậu tương ở Nam Đàn Đề tài khoa học "Nghiên cứu phục tráng giống đậu tương tại huyện Nam Đàn, Nghệ An" do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trạm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Đàn triển khai từ năm 2009 đến nay đã đạt kết quả khả quan.
-
Phá rừng khiến hạt giống khó tái sinh Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Science đã chỉ rõ tình trạng chặt phá rừng ở Brazil đang làm cho cây sản sinh ra những hạt giống nhỏ, yếu và ít có khả năng tái sinh hơn.
-
Công cụ phân tích tiếng khóc trẻ sơ sinh Theo các chuyên gia, công cụ này sẽ chia nhỏ phần ghi âm tiếng khóc của trẻ thành những khung chỉ 12,5 mili giây, sau đó phân tích mỗi khung này để có những thông số chẳng hạn như cường độ và âm lượng.
-
Cơ robot nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng nó Giới chuyên gia Mỹ vừa công bố phát minh mới gọi là "cơ" robot, mạnh hơn gấp 1.000 lần so với cơ bắp của con người và có thể nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của chính nó.