-
Lần đầu tiên công bố danh mục sản phẩm quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ hôm nay công bố các nhóm sản phẩm ưu tiên phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhằm hình thành thị trường hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao.
-
Biến đổi khí hậu "thách thức" khu vực Thái Bình Dương Một quan chức Cộng hòa Quần đảo Fiji cho biết biến đổi khí hậu là một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của các quốc đảo nhỏ khu vực Thái Bình Dương.
-
Tác hại lâu dài khi trẻ ngồi nhiều trên xe đẩy Sử dụng quá nhiều thiết bị dành cho trẻ em như ghế ngồi xe hơi, xe đẩy và ghế đu sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển xã hội, gây tổn hại lâu dài đến trẻ.
-
4 triệu euro giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) sẽ hỗ trợ Việt Nam 4 triệu euro để triển khai dự án giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
-
Võng mạc Graphene và cơ hội nhìn thấy cho người khiếm thị Các nhà vật lí tại Technische Universitat Munchen (TUM), Đức đang sử dụng graphene để phát triển võng mạc nhân tạo có thể làm các bộ phận giả quang học để giúp người mù nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
-
Đã có kịch bản an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân Để đưa ra 1 kịch bản an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Ngày 2/12, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra hội thảo “An toàn nhà máy điện hạt nhân và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận”.
-
Người mẹ tốt hay không là do di truyền Theo Live Science, gene AVPR1A, đặc biệt là một alen của nó có tên là RS3, được coi là nguyên nhân khiến một người phụ nữ có thể trở thành người mẹ tốt hay không. Phát hiện này đã được đăng trên tạp chí Biology Letter của Hiệp hội Hoàng gia Anh (Royal Society), góp phần đưa thêm bằng chứng cho quan niệm di truyền học có thể ảnh hưởng tới kĩ năng nuôi