phóng tên lửa falcon heavy lên sao hỏa
-
Tên lửa tái sử dụng ảnh hưởng thế nào đến ngành hàng không và vũ trụ? Thứ hai ngày 21 tháng 12 vừa qua, tập đoàn SpaceX bắn một tên lửa vào không gian và hạ cánh nó trở về mặt đất, trong trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn.
-
Thấy gì từ vụ tên lửa mạnh nhất thế giới nổ giữa không trung Vụ nổ tên lửa khổng lồ của SpaceX chỉ 4 phút sau khi phóng cho thấy mục tiêu đưa con người lên Mặt trăng và Hỏa tinh vẫn còn rất xa vời. -
NASA thử nghiệm thành công tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới Theo ScienceAlert đưa tin, NASA đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa mạnh nhất thế giới.
-
24 vệ tinh nặng 3,7 tấn "nhồi nhét" bên trong tên lửa SpaceX Các kỹ sư hoàn tất việc sắp xếp hàng hóa cho lần phóng thứ ba đầy thách thức của tên lửa mạnh nhất thế giới, Falcon Heavy. -
Chi tiết về cách mà con người sẽ sống ở sao Hỏa, dự kiến trong 20 năm nữa Stephen Petranek, tác giả cuốn sách "Cách chúng ta sẽ sống trên sao Hỏa" (How we'll live on Mars), vừa có một bài phát biểu trên sân khấu TEDtalk chứng minh việc sinh sống trên sao Hỏa là hoàn toàn có thể. -
Cựu nhân viên NASA: "Tôi nhìn thấy người trên sao Hỏa" Một phụ nữ tuyên bố là cựu nhân viên của Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) cho biết bà từng nhìn thấy hình ảnh người đi bộ trên sao Hỏa năm 1979. -
Hệ thống tên lửa đẩy khổng lồ của NASA mạnh tới mức nào Hệ thống tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới Space Launch System (SLS) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hứa hẹn đưa con người lên sao Hỏa và những hành tinh xa hơn. -
Top 10 thành tựu khoa học và công nghệ năm 2011 Các học giả Học viện khoa học Trung Quốc và Học viện cơ khí Trung Quốc vừa bình chọn 10 thành tựu khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới. -
Tại sao điều hòa không đủ mát khi trời nóng gay gắt? Trong hoàn cảnh nắng nóng gay gắt, giải pháp của nhiều người là không đi ra ngoài vào giờ nắng cao điểm và ở trong phòng sử dụng điều hòa nhiệt độ để “tránh nóng”. -
20 năm nữa, con người sẽ lên sao Hoả? Khoảng 20 năm nữa, Nga có thể thực hiện những chuyến bay có người lái đầu tiên đến sao Hoả với điều kiện có sự hợp tác quốc tế - đó là tuyên bố của Tổng công trình sư Vitalii Lopot, thuộc Tập đoàn tên lửa - vũ trụ LB Nga “Energia”.
Khoa học quân sự
Tại sao