phóng xạ
-
Chất phóng xạ từ Nhật "chu du" khắp trái đất Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết phần lớn chất phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã rơi xuống biển và lưu chuyển khắp hành tinh.
-
Hungary có thể là nguồn phát tán phóng xạ ở châu Âu Chất đồng vị phóng xạ iodine-131 trong không khí tại nhiều nước châu Âu có thể đã phát tán từ một viện nghiên cứu tại Hungary. -
Xi măng chống phóng xạ Các nhà khoa học gồm Đỗ Quang Minh, Trần Thị Thu Thụy, bộ môn Vật liệu Silicat, trường Đại học Bách khoa TPHCM đã nghiên cứu ảnh hưởng của barite đến khả năng làm việc của xi măng chống phóng xạ.
-
Video: Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Chuyến đi là một nỗ lực của các nhà chức trách Nhật Bản nhằm chứng minh rằng tình hình tại Fukushima I đã đi vào ổn định sau khi bị trận động đất/sóng thần gây thiệt hại nặng nề hồi tháng 3. -
Hình ảnh mới nhất về nhà máy điện hạt nhân Fukushima Lần đầu tiên kể từ khi trận động đất/sóng thần xảy ra 8 tháng trước, nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đã mở cửa đón các phóng viên trong và ngoài nước tới thị sát. -
Chất phóng xạ xuất hiện ở châu Âu Giới chức một số nước châu Âu thông báo họ phát hiện một chất đồng vị phóng xạ trong không khí song chưa tìm ra nguồn phát sinh. -
Bộ đồ khung robot cho công nhân điện hạt nhân Hãng công nghệ Cyberdyne có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 7/11 đã cho ra lò bộ khung xương robot nhằm hỗ trợ cho việc đi lại của các công nhân tại nhà máy điện hạt nhân. -
Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên dùng nhiên liệu mới Ấn Độ đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu mới là thori, chất có độ phóng xạ thấp, an toàn hơn sử dụng uranium. -
Sạch 1 tấn nước nhiễm phóng xạ bằng 1 gram vật liệu mới Mới đây các nhà khoa học tại ĐH Công nghệ Queensland (Úc) cho biết đã phát triển thành công vật liệu thông minh đầu tiên trên thế giới có khả năng hấp thụ và loại bỏ chất phóng xạ trong nước rất hiệu quả giúp tiết kiệm lượng nước lớn. -
Có dấu hiệu phân rã hạt nhân tại nhà máy điện Nhật Bản Có một số dấu hiệu cho thấy hiện tượng phân rã hạt nhân có thể đã xảy ra tại nhà máy điện Fukushima I. Nhưng cơ quan hạt nhân Nhật Bản sau đó khẳng định ít có khả năng xảy ra một vụ nóng chảy nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy này.
Khoa học quân sự
Tại sao