polymer dẻo
-
WHO ra khuyến cáo mới về đeo khẩu trang chống virus corona WHO khuyến cáo, việc người dân tin rằng chỉ cần đeo khẩu trang có thể ngừa được dịch viêm phổi cấp do virus corona mới là hết sức sai lầm. Hãy xem cách đeo khẩu trang y tế đúng cách theo WHO nhé
-
Vòng đeo tay có thể giám sát “chuyện ấy” Những chiếc vòng đeo tay công cao có thể giúp theo dõi lối sống khỏe mạnh, giám sát giấc ngủ, nhịp tim và thậm chí cả đời sống tình dục. -
Phát triển thành công cơ nhân tạo y như đồ thật, lại có khả năng tự tái tạo Không chỉ có da nhân tạo hay các bộ phận giả, các nhà khoa học giờ đây đã cho ra đời các bó cơ nhân tạo cho con người.
-
Vật liệu thu quang năng trong suốt Một loại vật liệu trong suốt có thể thu được năng lượng mặt trời hiệu quả vừa được các nhà khoa học từ các phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos... -
Nấm phân hủy chất dẻo Liên kết hóa học rất phức tạp và bền vững của sản phẩm làm từ công nghệ hóa dầu giúp chúng chống lại khả năng phân hủy tự nhiên. Ước tính từ những năm 1950 đến nay đã có hơn 1 tỉ tấn chất dẻo bị thải ra môi trường mà hàng trăm năm sau vẫn còn tồn tại nếu không có giải pháp nào khác. -
Mexico phát minh nhựa sinh học từ hạt quả bơ thân thiện môi trường Một sinh viên bang Monterrey, Mexico, đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt quả bơ, thân thiện với môi trường. -
Chairless - Thiết bị đeo chân có thể biến thành một chiếc ghế vô hình Nếu bạn nghĩ thiết bị đeo chỉ có thể là vòng đeo tay, kính thực tế ảo Oculus hay Google Glass thì một dự án vừa được khởi động tại Thụy Sỹ sẽ thay đổi cách suy nghĩ đó. -
Nếu tiếp tục đeo tai nghe lâu, đây sẽ là điều xảy ra với cơ thể bạn Các bác sĩ có quy tắc 60-60 để sử dụng tai nghe an toàn, nghĩa là 60% âm lượng cho mỗi 60 phút nghe là vô hại. Nhưng khi phá vỡ quy tắc này, chúng ta có thể gặp phải những điều tồi tệ. -
Loại pin mới mạnh gấp 10 lần "đương kim vô địch" Nhóm nghiên cứu tại Đại học California San Diego đã phát triển một loại pin dẻo sạc được với mật độ năng lượng gấp 5-10 lần so với loại mạnh nhất hiện nay. -
1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì rác nhựa mỗi năm Nghiên cứu vừa công bố của Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) cho thấy mỗi năm có khoảng 1,5 triệu động vật trên biển chết vì ngộ độc do ăn phải rác nhựa.
Khoa học quân sự
Tại sao