-
Báu vật quốc gia của Trung Quốc lâm nguy Giới chức Trung Quốc sẽ thành lập trung tâm gây giống nhân tạo khỉ vàng Thần Nông Gia đầu tiên trong vòng một năm để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật linh trưởng hiếm này.
-
Tê tê đối mặt nguy cơ tuyệt chủng ngày càng gia tăng Tê tê - loài thú có vẩy chuyên ăn kiến - đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng gia tăng do nhu cầu ẩm thực và làm thuốc đối với tê tê rất cao, nhất là ở Trung Quốc và Việt Nam.
-
Sếu đầu đỏ lại trở về sinh sống trên đất Kiên Giang Cách đây 10 năm, sếu đầu đỏ về khu vực xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) với số lượng trên 360 con. Thế nhưng, sếu đầu đỏ về đây ngày càng ít dần và vắng bóng gần hai năm nay.
-
Giới bảo tồn sốc vì vụ buôn lậu rùa hiếm ở Thái Vụ bắt giữ người đàn ông buôn lậu rùa diễn ra tại một sân bay ở Bangkok vào ngày 30/3, Geek đưa tin. Khi lục soát chiếc túi mà người đàn ông mang theo, cảnh sát phát hiện 54 con rùa lưỡi cày còn nhỏ.
-
Phát hiện loài cá voi hiếm chết trên bờ biển ở Ba Lan Ngày 17/11, một chuyên gia người Ba Lan cho biết đã phát hiện một chú cá voi trắng chết trên bãi biển Baltic ở Ba Lan.
-
Báo hoa mai hiếm ở Trung Quốc Hai con báo hoa mai Amur, loài động vật thuộc nhóm gặp nguy hiểm nhất thế giới, vừa được ghi hình ở Trung Quốc.
-
Kỳ nhông có 8 đuôi Một con kỳ nhông có 8 cái đuôi, một đuôi dài và 7 đuôi ngắn, mới được phát hiện ở Mỹ.