Sếu đầu đỏ lại trở về sinh sống trên đất Kiên Giang

  •   3,73
  • 3.130

Cách đây 10 năm, sếu đầu đỏ về khu vực xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) với số lượng trên 360 con. Thế nhưng, sếu đầu đỏ về đây ngày càng ít dần và vắng bóng gần hai năm nay.

Nguyên nhân sếu về giảm là do môi trường sống của sếu ngày bị thu hẹp. Những cánh đồng năn - nguồn thức ăn chính của sếu ngày nay trở thành những vuông tôm, công trình khai thác đá, đất sét.

Sếu đầu đỏ

Thế nhưng, từ trung tuần tháng 2/2013 đến nay, hàng ngày có trên 30 con sếu đầu đỏ di trú về kiếm ăn và sinh sống tại khu vực ấp Hòn Chông và Ba Núi, xã Bình An.

Nhiều người dân ở đây cho biết, hàng ngày sếu đi ăn rất sớm, từ 6 giờ 30 phút đến chiều tối mới bay về tập trung ngủ cạnh nhà máy ximăng Holcim.

Khác với những lần trước đây, sếu không tập trung đi ăn từng đàn, mà chia từng nhóm nhỏ 3-4 con đi ăn lẻ ở nhiều nơi.

Cùng thời gian này, tại huyện vùng biên giới Giang Thành, khu bảo tồn sếu đầu đỏ đồng cỏ bàng Phú Mỹ, sếu không về kiếm thức ăn như các năm trước, bởi đồng cỏ năn bị chết do khô hạn, mất nguồn thức ăn chính.

Người dân địa phương cho biết, từ đầu năm 2013 sếu có vào đây vài ba con thăm dò rồi vắng bóng đến nay.

Theo Vietnam+
  • 3,73
  • 3.130