quỹ đạo của Mặt trăng

  • Mô hình máy tính mới giải thích rõ hơn về quỹ đạo kỳ lạ của Mặt Trăng Mô hình máy tính mới giải thích rõ hơn về quỹ đạo kỳ lạ của Mặt Trăng
    Mặt trăng - "hàng xóm" nằm gần Trái đất nhất, là một trong các cơ quan hành tinh lạ lùng nhất trong hệ Mặt Trời. Quỹ đạo của Mặt trăng nằm cách xa Trái đất một cách bất thường, với một độ nghiêng quỹ đạo cực kỳ lớn.
  • Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng
    Những bản ghi chép hội thoại mới từ sứ mệnh thám hiểm không gian Apollo 10 của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hé lộ, các phi hành gia từng nghe thấy một "tiếng nhạc" lạ lùng phát ra từ Mặt trăng.
  • Thiên thạch khiến Mặt trăng hủy diệt Trái đất? Thiên thạch khiến Mặt trăng hủy diệt Trái đất?
    Các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn: Liệu tiểu hành tinh có thể làm lệch quỹ đạo của Mặt trăng làm nó va vào Trái đất khiến hành tinh của chúng ta chịu thảm họa hay không?
  • Sắp được xem “vòng lửa” bao quanh Mặt trời Sắp được xem “vòng lửa” bao quanh Mặt trời
    Hiện tượng vòng lửa trên còn được gọi là nhật thực hình khuyên năng lượng mặt trời, theo tiếng Latinh có nghĩa là “vòng tròn”, có thể nhìn thấy được từ nhiều khu vực khác nhau ở Châu Á, khu vực Thái Bình Dương và một số ở phía Tây Bắc Mỹ nếu điều kiện thời tiết cho phép vào lúc chiều muộn hay buổi
  • Việt Nam đón xem nhật thực hình khuyên sáng 21/5 Việt Nam đón xem nhật thực hình khuyên sáng 21/5
    Người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội nhìn thấy một phần của nhật thực hình khuyên - một hiện tượng thiên văn được nhiều người chú ý diễn ra vào rạng sáng ngày 21/5. Trao đổi với phóng viên, anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời và quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Tr&aac
  • Ngắm “siêu trăng” trên khắp thế giới Ngắm “siêu trăng” trên khắp thế giới
    Thế giới đã được chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng vào tối qua khi mặt trăng và trái đất ở gần nhau nhất trong năm.
  • Ám ảnh siêu trăng Ám ảnh siêu trăng
    Trên thực tế, cái tên siêu trăng là do nhà thiên văn học Richard Nolle đề xuất vào năm 1979, và đến nay vẫn không được sử dụng chính thức trong cộng đồng khoa học hoặc giới thiên văn học, mà giới hàn lâm chọn cái tên khó nhớ hơn là "perigee-syzygy".