rò rỉ tritium
-
Những loài chim có vẻ ngoài lạ lùng nhất thế giới Những loài chim kỳ lạ này có ngoại hình không thể lẫn vào đâu, khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú.
-
Phát hiện loài cá mới, cực hiếm Loài cá măng rổ gia cun (Banded archerfish) thuộc họ cá măng rổ, là loài cá mới lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam. Cá cỡ nhỏ, rất hiếm gặp, và được phân bố vùng ven biển, cửa sông thuộc các tỉnh Nam Bộ. Đây là một trong 8 loài cá nằm trong sách Đỏ Việt Nam đã được phát hiện tại khu hệ cá nội địa TP. HCM. -
Điềm báo ở Vatican? Vài giờ sau tuyên bố thoái vị của Giáo hoàng Benedict XVI, lần lượt 2 tia sét đã giáng thẳng vào ngọn tháp ở nhà thờ, vốn được xem là một những nơi linh thiêng nhất của đạo Công giáo.
-
Triti là nguyên tố nắm giữ chìa khóa của việc tạo ra năng lượng không giới hạn? Chiếc máy Z tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia ở New Mexico là một trong những chiếc máy có nguồn bức xạ mạnh nhất trên thế giới. -
Mặt đất phập phồng như bong bóng nước Cảnh tượng mặt đất phập phồng do rò rỉ khí metan bởi sự nóng lên toàn cầu là hiện tượng mới nhất được các nhà khoa học ghi nhận. -
Nga phát hiện lỗ thủng trên ISS là cố ý Các nhà điều tra Nga cho rằng lỗ thủng nhỏ gây rò rỉ khí oxy trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hồi tháng 8 là do hành động cố ý. -
Rò rỉ nội dung tài liệu mật theo dõi UFO của Mỹ Trang tin tức quốc phòng TheDebrief.org mới đây đã hé lộ hai báo cáo mật được cho là của lực lượng đặc nhiệm thuộc Lầu Năm Góc liên quan đến việc "phát hiện, phân tích và lập danh mục" UFO. -
Phát hiện phóng xạ rò rỉ từ tàu ngầm của Nga dưới đáy Bắc Cực Vụ chìm tàu ngầm Komsomolets năm 1989 khiến 42 thủy thủ thiệt mạng là vụ tai nạn bi kịch nhất của Hải quân Xô Viết, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rò rỉ phóng xạ. -
Rác thải điện như "quả bom hẹn giờ" quy mô toàn cầu Rác thải điện tử có thể gây rò rỉ hóa chất và kim loại nặng ra không khí, đất, nước và thực phẩm, được ví như quả bom hẹn giờ đối với sự sống của trái đất. -
Phát hiện ngôi mộ của "người man rợ" 1.700 năm tuổi Các nhà khảo cổ học ở Đức đã phát hiện ra ngôi mộ 1.700 năm tuổi của một người Barbaria hay còn gọi là "người man rợ" sống ở rìa Đế chế La Mã và được tặng những đồ tùy táng có giá trị, bao gồm đồ thủy tinh, đồ gốm và một chiếc lược răng mịn.
Khoa học quân sự
Tại sao