ray lewis
-
Người đầu tiên sống không có nhịp tim Ông Craig Lewis, 55 tuổi, đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sống mà không có nhịp tim. Tim tự nhiên của Lewis được thay thế bằng một thiết bị có khả năng bơm máu đi khắp cơ thể.
-
Khu rừng 4.500 năm tuổi phát lộ sau bão mạnh ở Wales Khu rừng tiền sử bị chôn vùi dưới nước biển 4.500 năm xuất hiện trên bãi biển ở Wales dưới ảnh hưởng của gió to và thủy triều thấp. -
Trong vũ trụ sơ khai, thời gian trôi chậm gấp 5 lần Các chuyên gia lần đầu tiên sử dụng chuẩn tinh làm "đồng hồ" đo sự giãn nở thời gian vũ trụ và xác nhận Eistein đã đúng.
-
Phát hiện loài ráy mới ở Đà Nẵng Giới khoa học vừa công bố loài ráy mới trong chuyến khảo sát tại vườn quốc gia Bà Nà - Núi Chùa. -
Tàu trong suốt trên đường ray treo Tàu trong suốt chạy trên hệ thống đường ray trên cao có thể sẽ được sử dụng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. -
Lý do nhân viên xe lửa Nhật ngồi bên đường ray xem tàu chạy Gần 200 nhân viên bảo trì của JR West đã phải trải qua khóa huấn luyện kỳ lạ này, Daily Mail dẫn thông báo của công ty cho biết. -
Tại sao không nên dùng tăm bông ngoáy tai? Ngoáy tai bằng tăm bông (hay các vật dụng khác) sẽ đẩy ráy tai vào sâu hơn bên trong, khiến màng nhĩ không thể rung một cách hiệu quả và làm tổn thương thính giác. -
Những con số ấn tượng về siêu vũ khí điện từ của Mỹ Tiếng còi báo động vang lên xuyên qua các hầm bê tông tại Dahlgren – một cơ sở bí mật của Hải quân Mỹ, nơi đây các kỹ sư, quan chức quân đội Mỹ chuẩn bị thử nghiệm một loại siêu vũ khí mới. -
Thử siêu máy bay tàng hình không người lái Tập đoàn Boeing của Mỹ hôm 5/5 tuyên bố đã thử nghiệm thành công máy bay ném bom tàng hình không người lái Phantom Ray tại căn cứ quân sự Edwards ở California vào ngày 27/4 vừa qua. -
Phát hiện loài dơi mới ở Việt Nam Các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế vừa phát hiện thêm một loài dơi mới tại Vườn quốc gia Cát Bà và vườn quốc gia Chư Mom Ray của Việt Nam - TS Vũ Đình Thống, chuyên gia nghiên cứu về loài dơi thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện KH-CN Việt Nam) cho biết ngày 22/2.
Khoa học quân sự
Tại sao