-
Mương nước đen trong lòng thủ đô Túi ni lông, rác thải, vật dụng cũ hỏng, nước thải sinh hoạt,... tất cả tạo nên những con mương bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố và sức khỏe của người dân thủ đô.
-
Người duy nhất sống ở đất chết gần Fukushima Chỉ còn duy nhất ông Naoto Matsumura ở Tomioka, không điện, không nước sinh hoạt, chống chọi với sự cô đơn và mối đe dọa phóng xạ bằng cách chăm nom một bầy động vật lớn.
-
Máy phát điện gió của chàng tài xế Chỉ là tài xế xe tải nhưng anh Trần Thanh Thành (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã sáng chế máy phát điện gió phục vụ sinh hoạt gia đình.
-
Ra mắt robot nội trợ Các nhà nghiên cứu đến từ Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST) vừa công bố một chú robot nội trợ có khả năng thực hiện mọi sinh hoạt trong gia đình rất khéo léo.
-
Sử dụng núi lửa để sản xuất điện Theo các chuyên gia, sức nóng tỏa ra từ núi lửa ở Ai-len có thể phát ra một lượng điện đủ để người dân Anh sử dụng cho sinh hoạt trong vòng một thập kỷ.
-
Cừu hành xử như chó Lamo, chú cừu 13 tháng tuổi, có những thói quen sinh hoạt giống chó - như chơi với những quả bóng, gậy. Chú thường nhảy lên bằng hai chân sau và cố gắng sủa.
-
Giải mã đường chỉ tay Đối với các nhà khoa học, sự hiện diện của các đường chỉ tay có vai trò giúp ích cho sinh hoạt của con người khi nắm giữ các đồ vật.