-
Cô bé tí hon Một cô bé ở Ấn Độ chỉ cao 58cm hiện là cô gái nhỏ nhất thế giới. Jyoti Amge, 14 tuổi, thấp hơn đứa bé 2 tuổi và chỉ cân nặng hơn 5kg mà thôi. Jyoti mắc một dạng còi cọc gọi là chứng thiếu phát triển sụn và sẽ không phát triển lớn hơn chiều cao hiện có.
-
Xe hơi sinh học 3D cho tương lai Nhóm thiết kế của công ty Emergent tại Los Angeles vừa sáng chế một mẫu xe hơi mẫu được cấu thành từ hỗn hợp giống sụn và mẫu xe có thể tự sản sinh ra nhiên liệu từ tảo sinh học.
-
Video: Tàu ngầm cá voi Theo tờ The Sun, chiếc tàu ngầm có tên Seabreacher Y của Hammacher Schlemmer được thiết kế gần giống với một con cá voi sát thủ thực thụ về hình dáng và kích thước. Nó cũng có thể nhảy lên trên mặt nước, cao tới hơn 3 mét.
-
Lập đường dây nóng về người ngoài hành tinh Lần đầu tiên ở Anh người ta đã khai trương một đường dây nóng dành cho những nhân chứng từng chạm trán với người ngoài hành tinh. Theo tờ The Sun, đường dây nóng đặc biệt trên do Joanne Summerscales - chuyên gia trị liệu đến từ Langley Mill, East Mids chủ trì.
-
Thói quen chè chén làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức Các nhà nghiên cứu tại Anh phát hiện những người thường chè chén say sưa có nguy cơ cao mắc chứng suy giảm nhận thức, theo Toronto Sun. Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Y khoa và Nha khoa Peninsula thuộc Đại học Exeter (Anh).
-
Chữa lành tổn thương não bằng vật liệu mới Bằng cách sử dụng mô cấy ghép xốp sinh học, các nhà khoa học đã thành công trong việc tái tạo lại răng, gân, mô tim, xương và sụn trong cơ thể người. Vật liệu này đóng vai trò như một bộ khung giúp các mô được thêm vào có thể cư trú và phát triển.
-
Học sinh 16 tuổi tìm ra cách chống ung thư mới Arjun Nair, 16 tuổi một học sinh Canada tại tỉnh Alberta giành được giải thưởng 5.000 đô la vì đã phát minh ra một cách tiếp cận thực nghiệm để điều trị ung thư dựa trên các hạt nano, theo tin của báo The Vancouver Sun.