tên lửa đẩy Soyuz
-
Nga tái sử dụng Soyuz sau khi phóng thất bại Năm ngày sau vụ phóng tên lửa thất bại, ngày 28/12, hệ thống tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã được đưa trở lại phục vụ. Và lần này thì tên lửa đẩy Soyuz đã đặt thành công 6 vệ tinh của công ty dữ liệu và điện thoại vệ tinh của Mỹ là Globalstar vào quỹ đạo.
-
Châu Âu phóng thành công vệ tinh thuộc hệ thống định vị Galileo Tập đoàn Arianespace ngày 24/5 thông báo tên lửa đẩy Soyuz-ST của Nga đã được phóng thành công lên quỹ đạo mang theo 2 vệ tinh mới cho hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Galileo của châu Âu. -
Tàu tiếp tế Nga cập bến ISS sau 6 giờ Tàu vận tải không người lái Progress của Nga vào hôm nay (2/8), đã đến kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) theo chế độ tự động, chỉ sau sáu giờ rời bệ phóng từ Trái đất, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên của Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga cho biết.
-
Nga phóng thành công vệ tinh định vị Nga đã phóng thành công một vệ tinh thuộc hệ thống định vị toàn cầu Glonass từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước này vào hôm (26/4), RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. -
Nga đưa tắc kè lên vũ trụ Tắc kè, hạt giống cây và một số mẫu vật liệu được đưa lên vũ trụ trong một dự án nghiên cứu sinh học và vật lý của Nga. -
Phi hành gia thoát chết trong sự cố phóng tàu vũ trụ của Nga Tên lửa đẩy gặp trục trặc trong quá trình phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-10 khiến phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp. -
ESA phóng kính thiên văn cảnh báo thiên thạch rơi Kính thiên văn Gaia đã được phóng lên nhờ tên lửa đẩy Soyuz-STB-Fregat từ trung tâm vũ trụ Guyana của Pháp. -
Nga phóng vệ tinh mang theo chuột, ốc sên và cá Vệ tinh mang theo nhiều con chuột, ốc sên, cá và một số vi sinh vật, trong đó đối tượng nghiên cứu chính là chuột. Đây là lần đầu tiên chuột bay vào vũ trụ trên vệ tinh sinh học. -
Vệ tinh Nga rơi ngay sau khi phóng Một vệ tinh viễn thông của Nga nổ tung và rơi chỉ vài phút sau khi được phóng bởi tên lửa đẩy Soyuz. -
Nga phóng tàu Soyuz lên trạm vũ trụ Phi hành đoàn gồm hai người Nga và một người Mỹ vào hôm (15/5) đã được phóng lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) bằng tên lửa đẩy Soyuz FG, từ Sân bay Vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, theo AFP.
Khoa học quân sự
Tại sao