thám hiểm Sao Hỏa
-
Cơ hội cứu tàu thám hiểm sao Hỏa của Nga “rất nhỏ nhoi” Hãng thông tấn Nga Interfax hôm nay cho hay có rất ít cơ hội để cứu tàu thám hiếm sao Hỏa của Nga, đang bị mắc kẹt trong quỹ đạo trái đất, sau khi tàu này bị trệch hướng tới hành tinh Đỏ vài phút sau khi được phóng vào hôm 9/11 vừa qua.
-
Ấn Độ: Đưa rô bốt lên thám hiểm sao Hỏa Các nhà khoa học từ Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang lên kế hoạch sơ bộ gửi sứ mệnh cho một robot lên thám hiểm Hành tinh đỏ vào năm 2013... -
Tàu thám hiểm sao Hỏa gặp sự cố Mars Odyssey, phi thuyền bay quanh sao Hỏa của Mỹ, chuyển sang chế độ an toàn sau khi hệ thống máy tính phát hiện một vấn đề kỹ thuật. Trong chế độ chờ, Mars Odyssey dừng mọi hoạt động khoa học song vẫn giữ liên lạc với trung tâm điều khiển ở trái đất, AP cho biết.
-
Video: Curiosity thám hiểm sao Hỏa trong năm qua Được tạo từ 548 hình ảnh, video cho người xem thấy những cảnh thú vị về việc lấy mẫu đất do robot thực hiện cùng các cảnh quan trên sao Hỏa, cảnh mặt trời mọc và lặn dưới chiếc bóng của robot. -
Một năm trên sao Hỏa của "cỗ máy trong mơ" Ngày 6/8 đánh dấu đúng một năm thiết bị thám hiểm sao Hỏa Curiosity thực hiện sứ mệnh tìm kiếm sự sống trên hành tinh đỏ. -
NASA đã từng phát hiện sự sống trên sao Hỏa nhưng vô tình tiêu hủy? Cách đây gần 5 thập kỷ, NASA khởi động Chương trình Viking (1975-1983), một chương trình thám hiểm sao Hỏa không người lái của Mỹ nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên Hành tinh Đỏ. -
Robot thám hiểm sắp phóng tia laser trên sao Hỏa Curiosity, tên của robot thám hiểm sao Hỏa, đáp xuống hành tinh đỏ vào ngày 5/8. Từ đó tới nay các chuyên gia kỹ thuật của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chỉ kiểm tra khả năng hoạt động của nó. -
Bộ áo "Người sắt" phục vụ sứ mệnh sao Hỏa Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu một bộ đồ robot giống như phiên bản trong phim Người sắt, được thiết kế nhằm giúp các phi hành gia giữ được cơ bắp trong sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa. -
Video: Quay được tàu Phobos-Grunt đang di chuyển quanh trái đất Vào ngày hôm qua, Phobos-Grunt đang di chuyển quanh trái đất ở độ cao khác nhau, từ 177km đến 224km. -
Robot rắn có thể lên sao Hỏa Viện Nghiên cứu SINTEF của Na Uy đang nỗ lực hoàn tất thiết kế robot mới cho công tác thám hiểm bề mặt sao Hỏa. Robot này có bề ngoài như một con rắn.
Khoa học quân sự
Tại sao