- Thiếu ong mật, sản lượng cây trồng nhiều nước bị đe dọa
Khi so sánh số lượng tổ ong với nhu cầu thụ phấn bằng ong ở 41 quốc gia châu Âu trong giai đoạn 2005-2010, các nhà khoa học phát hiện ra rằng số lượng ong mật không thể đáp ứng nhu cầu thụ phấn ở 22 quốc gia.
- Cây sinh sản nhờ "nước hoa"
Một loài cây ký sinh sử dụng hoá chất thơm để lôi kéo sự chú ý của các động vật có vú cỡ nhỏ, nhờ đó mà các bông hoa của chúng được thụ phấn.
- Ong nghệ Franklin có thể đã tuyệt chủng
Các chuyên gia đang tìm kiếm loài ong nghệ Franklin nằm trong danh sách những loài vật bị đe dọa nghiêm trọng.
- Các nhà khoa học Italy tìm ra cơ chế di căn ở bệnh ung thư vú
Theo các nhà khoa học, cơ chế này là yếu tố quan trọng mang tính sống còn để hiểu được tại sao căn bệnh ung thư lại lan rộng trong cơ thể.
- Các loài thụ phấn trên đà tuyệt chủng
Theo một báo cáo mới công bố của Liên Hiệp Quốc, nhiều loài sinh vật thụ phấn không xương sống như ong, bướm và các loài thụ phấn có xương sống như chim ruồi, dơi trong tự nhiên đang trên đà tuyệt chủng.
- Phát hiện virus thảm sát loài ong mật ở Mỹ
Các nhà khoa học đã tìm thấy nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm của loài ong mật, đe dọa sự mất cân bằng sinh thái trong thời gian gần đây là do một loại virus lây lan qua quá trình thụ phấn cho hoa.
- Thực vật cũng có ăng-ten chảo
Các nhà khoa học vừa phát hiện cây Marcgaravia evenia - loài thực vật Cuba thụ phấn nhờ những chú dơi đã tiến hóa với một chiếc lá đặc biệt hoạt động như chiếc ăng ten chảo thu sóng siêu âm mà dơi phát đi.