thứ Hai
-
Argentina phóng thành công vệ tinh địa tĩnh tự chế tạo thứ hai Vệ tinh địa tĩnh Arsat 2 do các nhà khoa học Argentina chế tạo đang trên đường đi vào quỹ đạo Trái Đất ở vị trí 81 độ kinh Đông và cách mặt đất 36.000km sau khi được phóng thành công vào ngày 30/9 ở bãi phóng Kourou trên lãnh thổ Guyana thuộc Pháp tại Nam Mỹ.
-
Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ hai Một trận động đất mạnh 7,3 độ Ricter sáng sớm nay tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền nam Nhật Bản. -
Tìm ra cách phá vỡ định luật thứ hai của nhiệt động lực học Các định luật động lực học là một trong những nguyên tắc quan trọng trong vật lý hiện đại, bởi chúng xác định được ba đại lượng vật lý cơ bản là nhiệt độ, năng lượng và entanpi trong nhiều tình huống khác nhau.
-
Phát hiện đền thờ nữ thần Artemis tại đảo lớn thứ hai ở Hy Lạp Đây được xem là một phát hiện quan trọng, hứa hẹn cung cấp thêm nhiều thông tin chưa từng khai phá về nền văn minh Hy Lạp và các phong tục thời cổ đại. -
Hơn 1.000 nhà bị tàn phá vì động đất mạnh thứ hai lịch sử Hàn Quốc Hơn 50 người bị thương và gần 1.100 ngôi nhà bị tàn phá sau trận động đất mạnh 5,4 độ rung chuyển thành phố cảng đông nam Hàn Quốc. -
Phát hiện thiên thể đến từ Hệ Mặt Trời thứ hai trong vũ trụ Các nhà khoa học xác nhận rằng vật thể bí ẩn bay ngang qua Mặt Trời hồi tháng trước đến từ một Hệ Mặt Trời khác trong vũ trụ. -
Phát hiện xác tàu sân bay Mỹ từ Thế chiến thứ hai Đài BBC (Anh) ngày 6/3 đưa tin USS Lexington được tìm thấy ở độ sâu khoảng 3km ở biển San hô, cách bờ biển phía Đông nước Úc khoảng 800km. -
Trạm vũ trụ Trung Quốc thứ hai có thể sắp rơi xuống Trái Đất Ngoài trạm Thiên Cung 1 rơi xuống Trái Đất hồi đầu năm, Trung Quốc còn một trạm vũ trụ khác đang vận hành thử nghiệm trên quỹ đạo là trạm Thiên Cung 2. -
Mưa sao băng đáng chú ý xuất hiện vào tối thứ hai tới Những mảnh vụn của sao chổi Halley đang lao vào bầu khí quyển của trái đất và hứa hẹn sẽ tạo ra một trận mưa sao băng đẹp vào tối thứ 2 tới (6/5), nếu thời tiết thuận lợi. -
Phát hiện đột biến gene thứ hai liên quan đến khả năng kháng HIV Bệnh nhân người Mỹ Timothy Brown trở thành người đầu tiên được chữa khỏi nhiễm HIV nhờ phương pháp cấy ghép tủy sống của một người hiến tặng có một biến thể của gene CCR5.
Khoa học quân sự
Tại sao