thiên hà Messier 100
-
Hành tinh thứ 9 có thể gây ra đại tuyệt chủng trên Trái Đất Hành tinh thứ 9 còn ẩn mình trong hệ Mặt Trời có thể là thủ phạm gây ra những cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ, kéo theo sự tuyệt diệt của loài khủng long trên Trái Đất.
-
Phát hiện hố đen lớn nhất từ trước tới nay Một nhóm các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện hai hố đen thuộc loại lớn nhất từ trước tới nay. Các kính thiên văn trên mặt đất và trong vũ trụ đã giúp khám phá những hố đen này. -
Phát hiện bóng ma vũ trụ trên bầu trời đêm Khi nhà vật lý học thiên thể Kevin Schawinski thuộc đại học Yale cùng các cộng sự thuộc đại học Oxford dành được sự ủng hộ của công chúng trong việc ghi danh các thiên hà, họ chưa bao giờ hình dung được vật thể kì lạ mà Hanny van Arkel phát hiện tr&ec
-
Phát hiện thiên hà ma quái mang "trái tim kho báu" 550.000 Mặt trời Thiên hà lùn Bóng ma của Mirach cách Trái đất 10 triệu năm ánh sáng sở hữu một lỗ đen trung gian – liên kết bị mất từ vũ trụ sơ khai mà giới thiên văn bấy lâu tìm kiếm. -
Phát hiện hơn 2.000 tỷ dải ngân hà tồn tại trong vũ trụ Số lượng dải ngân hà tồn tại trong vũ trụ trên thực tế đạt tới 2.000 tỷ, nhiều gấp 20 lần so với tính toán trước đây. -
Phát hiện thiên hà màu xanh "già" nhất trong vũ trụ Các nhà thiên văn quốc tế đã phiện ra một thiên hà có ánh sáng màu xanh được cho là cổ nhất trong các thiên hà được biết đến từ trước đến nay. -
Thế giới sẽ ra sao khi chỉ có 100 người? Nếu thu nhỏ thế giới lại chỉ còn 100 người, bạn sẽ phải bất ngờ khi chỉ có 1 người trong số đó từng tốt nghiệp đại học, hay chỉ có 6 tỷ phú sở hữu tới hơn 50% tài sản của tất cả thế giới. -
6 siêu vật liệu có thể thay đổi thế giới Graphene có thể là "siêu vật liệu" nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng ngoài graphene thì các nhà khoa học còn sáng tạo ra những vật liệu hết sức thú vị với tiềm năng sẽ thay đổi thế giới. -
Dải Ngân Hà của chúng ta có gì đặc biệt? Vào những buổi tối trời đẹp, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và bạn sẽ thấy một dải sáng vắt ngang bầu trời. -
Sửng sốt lỗ đen hàng "khủng" trong hai thiên hà nhỏ Lỗ đen siêu "khủng" nằm trong hệ thống hai thiên hà VUCD3 và M59cO gây bất ngờ.
Khoa học quân sự
Tại sao