-
Năm 2030: Điều hành thế giới sẽ là châu Á và châu Phi Đến năm 2030, hành tinh của chúng ta sẽ chật người, thế giới bắt đầu cảm thấy khan hiếm nước. Vai trò của Mỹ trên thế giới giảm sút nghiêm trọng.
-
Học sinh Việt Nam giành giải thưởng quốc tế Phạm Hương Thảo và Kathleen Valencia Hartono, đều thuộc Học viện quốc tế EF, đã xuất sắc vượt qua nhiều học sinh đến từ trường trung học toàn thế giới tại cuộc thi "Giải thưởng Hult" tổ chức ở thủ đô nước Anh đầu tháng này.
-
Các chuyến bay qua Đại Tây dương sẽ gập ghềnh hơn Tiến sĩ Paul Williams, một nhà nghiên cứu của Đại học Reading tại Anh, cùng các đồng nghiệp sử dụng mô hình khí tượng để tìm hiểu sự thay đổi của tốc độ gió ở phía bắc Đại Tây Dương trong quá khứ và tương lai.
-
Khối lượng băng ở Bắc cực xuống mức thấp kỷ lục Theo số liệu của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) công bố ngày 11/9, biển băng ở Bắc Cực đang tiếp tục giảm mạnh về khối lượng bên cạnh việc thu hẹp diện tích ở mức chưa từng có vào mùa Hè.
-
Thiên nhiên đang nổi giận, El Nino sẽ diễn ra dồn dập hơn Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change hôm nay cho thấy, sự thay đổi khí hậu sẽ làm cho tần suất xuất hiện của El Nino tăng đáng kể trong thế kỉ 21.
-
Biến đổi khí hậu mang mưa đến châu Phi Biến đổi khí hậu đang mang mưa quay trở lại khu vực vốn đang chịu hạn hán nghiêm trọng suốt nhiều thập kỷ qua ở châu Phi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không mấy lạc quan khi cảnh báo khí thải nhà kính có thể làm xáo trộn hệ thống khí hậu tự nhiên trên hành tinh.
-
Phát hiện hang động chứa đựng một khu rừng nguyên sinh Hang động mới được phát hiện tại Trung Quốc, thể tích lên đến 5 triệu mét khối, được coi là ốc đảo thiên đường.