va chạm thiên thể
-
Thiên thạch lớn nhất thế giới "mất tích" hơn 100 năm trước Từ năm 1916 đến nay, các nhà khoa học vẫn tìm kiếm thiên thạch khổng lồ, từng được miêu tả là "ngọn đồi sắt" rộng 100m ở sa mạc Sahara.
-
Sự thật giật mình về “trái tim sự sống” của sao Diêm Vương Vùng đất mà các nhà khoa học nghi ngờ che giấu một đại dương ngầm có sự sống của Sao Diêm Vương đã được hình thành một cách tàn khốc. -
Tìm ra thủ phạm tạo nên những siêu vật thể quái dị nhất vũ trụ Các nhà khoa học Anh đã vén màn một bí ẩn lâu đời trong thiên văn học, liên quan những thứ quái dị nhất "hiện về" từ vũ trụ sơ khai.
-
Bí ẩn 5 “họng súng” sao Hỏa chuyên bắn đá vào Trái đất Kết quả phân tích 200 thiên thạch Sao Hỏa từng rơi xuống Trái đất cho thấy chúng chỉ xuất phát từ 5 địa điểm, là những "vết sẹo" ở Tharsis và Elysium. -
NASA phát hiện miệng hố lớn nhất trên sao Hỏa Dữ liệu từ trạm đổ bộ InSight và tàu bay quanh quỹ đạo Mars Reconnaissance giúp các nhà nghiên cứu NASA tìm thấy miệng hố rộng 150 m tạo bởi va chạm thiên thạch. -
Phát hiện dấu vết thiên thạch đâm xuống Trái đất sớm nhất Các nhà khoa học tìm thấy những khối cầu đá niên đại 3,48 tỷ năm, hình thành khi thiên thạch đâm xuống mặt đất. -
Khám phá nơi ẩn giấu miệng núi lửa va chạm lớn nhất và lâu đời nhất thế giới? Tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất tại Vredefort, Nam Phi ước tính là một trong những tiểu hành tinh lớn nhất từ trước tới nay, được cho là có đường kính khoảng 10km. -
Ảnh đẹp của Hubble về các vụ va chạm thiên hà NASA vừa công bố bộ ảnh lớn nhất do đài thiên văn Hubble mới chụp, cho thấy các thiên hà trong vũ trụ không ngừng va chạm nhau và dưới nhiều hình thức sáp nhập kỳ lạ. -
Trái Đất đã nhiễm độc thủy ngân nặng nề trước khi va chạm thiên thạch Chicxulub Một nghiên cứu mới vừa công bố khẳng định trước cả khi tiểu hành tinh Chicxulub đụng độ Trái Đất vào 66 triệu năm trước, các loài khủng long và các sinh vật sống khác đã phải đối mặt với mức độ thủy ngân độc hại. -
Hố thiên thạch hơn 2,2 tỷ năm tuổi Hố va chạm thiên thạch lâu đời nhất trên Trái Đất ở thị trấn Yarrabubba có đường kính lên tới gần 70km.
Khoa học quân sự
Tại sao