virus West Nile fever
-
Ngày 5/7: Cừu Dolly, con thú được nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới ra đời Hôm nay 5/7 là kỉ niệm 20 năm ngày sinh của cừu Dolly, động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới (5/7/1996 - 5/7/2016). Dolly được tạo ra bởi Ian Wilmut và các cộng sự tại viện Roslin (Edinburgh, Scotland), lấy giống từ cừu Dorset của Phần Lan.
-
10 quan niệm sai lầm phổ biến về cơ thể người Nhiều người nghĩ rằng con người chỉ có 5 giác quan, mồ hôi giúp loại bỏ chất độc, hay hàm răng trắng sáng chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh... Tuy nhiên, tất cả đều là quan niệm sai lầm. -
Vì sao muỗi hút máu người nhiễm HIV, muỗi không bị bệnh? Dù muỗi hút máu và truyền một số loại bệnh từ người này sang người khác nhưng đáng chú ý là các nhà khoa học đã chỉ ra rằng muỗi không truyền HIV, vì nhiều lý do.
-
Bộ Y tế công bố 4 con đường lây nhiễm chính của virus corona Virus Corona lây nhiễm như thế nào, Bộ Y tế trong buổi họp báo lúc 15h ngày 5/2 đã đưa ra 4 con đường chính có thể lây nhiễm bệnh để người dân phòng tránh -
Trái đất đang lọt giữa một "đường hầm từ tính" khổng lồ Nếu bạn sở hữu đôi mắt của một kính thiên văn vô tuyến, bạn có thể thấy mình đang lọt thỏm giữa một đường hầm khổng lồ dài đến 1.000 năm ánh sáng, bao vây cả Trái đất và Hệ Mặt trời. -
Virus Vũ Hán và SARS - loại nào chết chóc hơn? Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi dịch SARS bùng phát và khiến hàng trăm người chết năm 2002-2003, nhưng một số thứ vẫn vậy. Châu Á đang đứng bên bờ vực một đại dịch khác. -
Phát hiện virus khiến con người bị ngớ ngẩn Các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Y khoa John Hopkins và ĐH Nebraska tình cờ phát hiện loại virus trên tảo có khả năng gây nhiễm não người. -
Phát hiện thêm 7 chất gây ung thư Các nhà khoa học Mỹ phát hiện thêm 7 chất có thể dẫn tới ung thư, nâng tổng số các chất gây ung thư ở con người lên 248. -
7 cổ vật lạ lùng ẩn mình dưới nghĩa địa sông Nile Tại nghĩa địa sông Nile khoảng 2.000 năm tuổi, các chuyên gia đã phát hiện nhiều cổ vật lạ lùng và vô cùng quý giá. -
Nền văn minh sớm nhất Ai Cập sẽ sớm sáng tỏ nhờ thành phố 7000 năm tuổi này Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã phát hiện ra tàn tích của một thành phố cổ và một nghĩa trang liền kề có từ năm 7000 đến năm 5,3 TCN.
Khoa học quân sự
Tại sao