Sau 12 năm “ròng rã”, DOS “tái xuất giang hồ”

  •  
  • 158

MS DOS gần như đã “chết đứng” trong môi trường máy tính PC kể từ khi hệ điều hành DOS cuối cùng được Microsoft phát hành. Thế nhưng, sau 12 năm tồn tại như một ứng dụng trong hệ điều hành Windows và gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi sách giáo khoa phổ cập sử dụng máy tính, DOS lại hồi sinh.

Sau 12 năm xây dựng, phiên bản 1.0 của hệ điều hành FreeDOS đã có mặt. Đây là một hệ điều hành đúng nghĩa, tức là bạn vẫn cài được nó độc lập trên một máy PC và dùng để chạy các ứng dụng DOS. Nó cũng có thể được dùng trong các thiết bị như thẻ kiểm tra tài chính, các thiết bị nhúng… với vai trò như một hệ điều hành nhúng.

Hệ điều hành này không phải do Microsoft phát triển mà chính là một phần mềm mã nguồn mở. Sau một thời gian dài không được sử dụng thì vai trò của sản phẩm này cũng còn rất ít. FreeDOS có thể được dùng như là một hệ điều hành dành cho các máy tính cũ.

Hỗ trợ quản lý hệ thống tập tin FAT32, thêm vào đó có các chương trình quản lý sử dụng bộ nhớ tốt hơn hệ điều hành MS DOS cũ, FreeDOS có thể được dùng để chạy các chương DOS cũ, sử dụng trong các thiết bị nhúng, cũng như cài đặt vào các máy tính thô. Máy tính thô là máy tính bán ra chỉ bao gồm phần cứng, không có cài đặt phần mềm.

Bạn đọc quan tâm có thể vào http://www.freedos.org để biết thêm thông tin và download phần mềm về sử dụng. Nói chung DOS chưa bao giờ chết hẳn. Giao diện “command line” và yếu tố gọn nhẹ vẫn là một trong những thế mạnh cho những sản phẩm công nghệ “kém độ thân thiện”.

TRẦN HUY

Theo Zdnet, Tuổi Trẻ Online
  • 158