Sơn La: Vượn đen bị săn đuổi

  •  
  • 231

Vượn đen (Ảnh:  vncreatures.net)

Theo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La, tại các khu rừng núi đá vôi thuộc 3 xã Ngọc Chiến, Hua La, Nặm Păm, huyện Mường La (Sơn La) hiện có 12 đàn vượn đen tuyền với số lượng khoảng 46 cá thể, trong đó 6 đàn có số lượng từ 20 đến 26 cá thể (tại 2 xã Nặm Păm và Hua La).

Đây là giống vượn hiếm đang cần có dự án để bảo vệ và phát triển đàn. Tuy nhiên, một số người dân địa phương chưa có ý thức bảo vệ động vật hoang dã đã tìm cách săn lùng, đặt bẫy đàn vượn này.

Trước đây, tại các khu rừng Tây Bắc, đặc biệt là rừng núi đá dọc ven sông Đà có hàng trăm đàn khỉ, vượn, dân địa phương gọi vượn có màu lông đen tuyền là "chặng ni". Do không có sự quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, số đàn vượn đã mai một dần, nhiều điểm hang động vượn thường cư trú nay chỉ còn trống rỗng.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 231