Sống một mình dễ bị đau tim

  •  
  • 264

Sự cô đơn rất có hại cho quả tim của bạnNhững ai sống một mình sẽ tự làm tăng nguy cơ đau tim của mình lên gấp đôi. Đó là kết luận của các bác sĩ tại Bệnh viện đại học Aarhus Sygehus (Đan Mạch). Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 138.000 đối tượng từ 30 đến 69 tuổi.

Những người sống một mình càng lớn tuổi thì nguy cơ bị tim mạch càng cao, trong đó tỷ lệ đàn ông chết vì đau tim cao hơn phụ nữ. Nhóm ít bị đau tim nhất chính là những người sống có đôi, có học thức cao và có việc làm ổn định.

Nguyên nhân khiến những người sống lẻ loi bị nguy cơ đau tim cao vẫn chưa rõ, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng lối sống đóng một vai trò nhất định ở đây. Những ai sống một mình thường có khuynh hướng hút thuốc, bị béo phì, cholesterol cao, ít đi khám bệnh định kỳ và ít nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của người thân.

Theo Reuters, Thanh Niên
  • 264