Spammer bị phạt tù vì “bỏ bom” công ty cũ

  •  
  • 37

David Lennon mặc dù mới 18 tuổi nhưng đã bị phạt 2 tháng tù treo vì đã “bỏ bom” máy chủ của công ty đã sa thải anh ta bằng hơn 5 triệu email.

Trước toà Lennon đã thừa nhận trong năm 2004 anh ta đã liên tục trong 5 ngày gửi đi hơn 5 triệu bức thư điện tử tới máy chủ email của hãng Domestic & General Group khiến cho máy chủ này phải ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện vụ tấn công này Lenon mới 16 tuổi nên anh ta vẫn đuợc xet xử theo tư cách trẻ vị thành niên. Trước đó, Lenon lam thêm cho hãng bảo hiểm Domestic And General Group và bị sa thải trong năm 2003.

Hậu quả của Lennon

Ngày hôm qua, toà án đã quyết định phạt Lennon hai tháng tù treo do đã vi phạm Luật cấm sử dụng máy tính sai mục đích. Theo đó, Lennon sẽ phải ở nhà trong khoảng thời gian được toàn án quy định. Nếu vi phạm án tù treo này Lennon sẽ có thể phải đối mặt với án phạt nặng hơn.

Các công tố viên trong phiên toà cũng đã quyết định bác bỏ yêu cầu của hãng Domestic & General Group đòi Lennon phải đền bù 55.000 USD vì đã làm cho máy chủ của hãng này phải ngừng hoạt động.

Luật cấm sử dụng máy tính sai mục đích của Anh được đưa ra năm 1990, quy định các hành động truy cập và chỉnh sửa trái phép tài nguyên máy tính. Lennon bị kết án vi phạm khoản 3 của luật này.

Có thể nói Luật cấm sử dụng máy tính sai mục đích được xem là một biện pháp của chính phủ Anh trong việc đấu tranh với nạn tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Chính phủ Anh cũng đã liên tục chỉnh sửa và cập nhật luật này để cho phù hợp với thực tế.

Hoàng Dũng

Theo Cnet - Reuters, VnMedia
  • 37