Sự kiện

  • Cụ bà 114 tuổi là phụ nữ già nhất thế giới

    Cụ bà 114 tuổi là phụ nữ già nhất thế giới
    Một cụ bà 114 tuổi ở Nhật Bản vừa chính thức xác lập kỷ lục là người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới hiện nay. Bà Misao Okawa bày tỏ rằng mình rất hạnh phúc khi được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận và trao giấy chứng nhận.
  • Xây dựng trung tâm khử độc dioxin tại Đà Nẵng

    Xây dựng trung tâm khử độc dioxin tại Đà Nẵng
    Một Trung tâm khử độc dioxin sẽ được đầu tư xây dựng tại Đà Nẵng, nơi được xác định là bị nhiễm chất độc hóa học dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong những năm chiến tranh với số người bị nhiễm lên đến hàng triệu người…
  • Giải thưởng lớn cho khoa học đời sống

    Giải thưởng lớn cho khoa học đời sống
    Các nhà sáng lập doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon vừa chính thức thành lập một trong những giải thưởng lớn nhất hằng năm dành cho các nghiên cứu về cách chữa bệnh và kéo dài cuộc sống.
  • Những ngôi sao Việt trên bầu trời khoa học thế giới

    Những ngôi sao Việt trên bầu trời khoa học thế giới
    Bằng trí tuệ và tình yêu quê hương, nhiều người gốc Việt đã trở thành ngôi sao trên bầu trời khoa học khi họ được cả thế giới vinh danh trong năm 2012.
  • Nhật xuất khẩu công nghệ môi trường sang Việt Nam

    Nhật xuất khẩu công nghệ môi trường sang Việt Nam
    Nhật Bản sẽ xuất khẩu hạ tầng xã hội và công nghệ thông tin hiện đại ra nước ngoài thông qua hình thức hợp tác công-tư, và điểm đến đầu tiên của dự án mang lại nhiều kỳ vọng này chính là Việt Nam.
  • Những nhà khoa học tuổi Rắn nổi tiếng

    Những nhà khoa học tuổi Rắn nổi tiếng
    Luigi Galvani là một trong nhiều nhà khoa học tuổi rắn nổi tiếng thế giới với các đóng góp quan trọng cho lịch sử nhân loại.
  • Sẽ khoán tới sản phẩm cuối cùng cho nhà khoa học

    Sẽ khoán tới sản phẩm cuối cùng cho nhà khoa học
    Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, nhà nước sẽ thí điểm cơ chế khoán tới sản phẩm cuối cùng, mua kết quả nghiên cứu để các nhà khoa học có thể yên tâm làm việc.
  • Congo lập khu bảo tồn khỉ đột

    Congo lập khu bảo tồn khỉ đột
    Cộng hòa Congo vừa thành lập công viên quốc gia với mục tiêu bảo tồn loài khỉ đột - loài linh trưởng quý hiếm của nước này. Đây cũng là nơi cư ngụ của một số loài động vật nằm trong danh sách đỏ.
  • Cô “nông dân sinh thái” đoạt giải Kovalevskaia

    Cô “nông dân sinh thái” đoạt giải Kovalevskaia
    Có một người phụ nữ đã trăn trở tìm cách vẫn bảo vệ được lúa nhưng không xài chất độc hóa học và bà đã thành công. Với cống hiến này cho đồng ruộng miền Tây, bà đã vinh dự nhận giải thường Kovalevskaia năm 2011 và nhiều giải thưởng danh giá khác.
  • Giải thưởng mang tên Peter Higgs

    Giải thưởng mang tên Peter Higgs
    Chính quyền Scotland thông báo họ lập một giải thưởng vật lý mang tên giáo sư Peter Higgs, người đầu tiên đề xuất giả thuyết về sự tồn tại của loại hạt mang tên ông.
  • Công bố 11 bảo vật quốc gia

    Công bố 11 bảo vật quốc gia
    11 bảo vật quốc gia đã chính thức được Bảo tàng Lịch sử quốc gia công bố ngày 1/2. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật và nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng Việt Nam.
  • Bảo tồn nguồn gene các loài cây quý hiếm ở Bạch Mã

    Bảo tồn nguồn gene các loài cây quý hiếm ở Bạch Mã
    Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chuyển giao 7 đề tài khoa học về bảo tồn và phát triển nguồn gene, trong đó nổi bật là tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gene hai loài cây kiền kiền và gõ lau quý hiếm.
  • Cụ Rùa có thể là bảo vật quốc gia

    Cụ Rùa có thể là bảo vật quốc gia
    Phó giáo sư Hà Đình Đức đề nghị thành phố Hà Nội xem xét trình chính phủ công nhận rùa Hồ Gươm là bảo vật quốc gia.
  • Google phát động cuộc thi phát minh khoa học lần 3

    Google phát động cuộc thi phát minh khoa học lần 3
    Tập đoàn Công nghệ Google ngày 30/1 thông báo phát động Cuộc thi phát minh khoa học toàn cầu Google lần thứ 3, theo đó mời những bạn trẻ trên thế giới cùng đóng góp ý tưởng của mình vào sự kiện bổ ích này với mục đích thay đổi thế giới.
  • Có hơn một bộ não đằng sau công thức E=mc2

    Có hơn một bộ não đằng sau công thức E=mc2
    Công thức nổi tiếng E=mc2 gắn liền với tên tuổi của nhà bác học vĩ đại Einstein. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho biết không chỉ có duy nhất một bộ não đằng sau phương trình nổi tiếng này.
  • Phát huy tiềm năng con người để sáng tỏ nhiều bí ẩn

    Phát huy tiềm năng con người để sáng tỏ nhiều bí ẩn
    Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người ngày 27/1.