Sự thật bất ngờ về chiếc vòng cổ kim cương đẹp nhất của Nữ hoàng Anh

  •  
  • 1.198

Nữ hoàng đã bước sang tuổi 94 vào ngày 21/4 vừa qua. Trong bầu không khí tươi vui mừng sinh nhật của quân chủ nước Anh, công chúng không khỏi hiếu kỳ về những món quà mà bà nhận được vào dịp trọng đại này. Cũng vào ngày 21/4 của 73 năm trước, Nữ hoàng đã được chính phủ Nam Phi gửi tặng lễ vật mừng sinh nhật cực kỳ long trọng.

Món quà mà chính phủ Nam Phi trao đến Nữ hoàng, khi ấy vẫn chưa kế vị, là một chiếc vòng cổ gồm 21 viên kim cương được chế tác tinh tế, kết hợp khéo léo, trong đó viên lớn nhất có kích thước lên đến 10 carat. Từng viên đá quý tinh xảo được gắn kết với nhau bằng một viên kim cương baguette, hai bên điểm xuyết kim cương nhỏ rực rỡ.

 Chiếc vòng cổ kim cương do chính phủ Nam Phi tặng cho Nữ hoàng.
 Chiếc vòng cổ kim cương do chính phủ Nam Phi tặng cho Nữ hoàng.

Nữ hoàng yêu thích chiếc vòng cổ đến mức khen ngợi đây là “những viên kim cương đẹp nhất” mình từng sở hữu trong đời, bà trân trọng giữ chúng trong hộp trang sức, hiếm khi đeo khi xuất hiện tại các sự kiện công khai. Năm 1952, ba năm sau khi món quà đến tay Nữ hoàng, nó đã được chế tác thành một sợi dây chuyền ngắn hơn, phần còn lại được tận dụng làm vòng tay.

Chiếc vòng tay kim cương này thường xuyên đồng hành cùng Nữ hoàng trong các sự kiện ngoại giao, đơn cử như chuyến thăm của bà đến Pretoria, Nam Phi vào năm 1999. Trong chuyến công du Nam Phi năm 2010, sợi dây chuyền lấp lánh cũng xuất hiện theo bước chân bà.

 Món quà đặc biệt được bà hết lòng trân trọng.
 Món quà đặc biệt được bà hết lòng trân trọng.

Nữ hoàng lần đầu đeo chiếc vòng cổ kim cương trên chương trình phát thanh dịp Giáng sinh năm 1953, cũng tức là năm đầu tiên bà đăng cơ, một năm sau khi tác phẩm nghệ thuật tinh tế này được biến hóa thành hai món trang sức riêng biệt. “Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng tôi sẽ mở ra một thời đại Elizabeth mới. Tuy nhiên, thực lòng tôi không cho là mình có thể giống như vị nữ vương vĩ đại của Triều đại Tudor xưa kia, người không có chồng con, trị vì đất nước với tinh thần chuyên quyền và không hề rời khỏi quê hương mình nửa bước”, bà nói.

“Song, ít nhất thời đại của chúng tôi có một điểm tương đồng. Dù nhỏ bé và có vẻ không giàu có như các quốc gia láng giềng châu Âu, nhưng bù lại đời sống tinh thần của người dân Anh hết sức đặc sắc, chúng ta được trời phú cho những anh hùng sẵn sàng gánh vác cả thế giới”, bà tự hào chia sẻ.

Nữ hoàng Elzabeth II thường xuyên đeo chiếc vòng tay chế tác từ sợi dây chuyền kim cương Nam Phi.
Nữ hoàng Elzabeth II thường xuyên đeo chiếc vòng tay chế tác từ sợi dây chuyền kim cương Nam Phi.

Ngày sinh thật sự của Nữ hoàng Anh cũng gây kinh ngạc khi bà tổ chức tận hai lễ sinh nhật trong cùng một năm. Và dù ngày 21/4 thường được biết đến như sinh nhật quân chủ Anh quốc, song đây không phải là ngày sinh chính thức của bà, mà là ngày thứ Bảy thứ hai của tháng 6. Việc tổ chức sinh nhật vào hai thời điểm riêng biệt đảm bảo người dân Anh có thể tận hưởng một ngày đẹp trời trong lúc chung vui cùng Nữ hoàng, bởi thời tiết mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt không phù hợp để tổ chức những lễ mừng trên phố.

Một món đồ trang sức nổi tiếng khác trong bộ sưu tập của Nữ hoàng là chiếc vương miện mang tên “Girls of Great Britain & Ireland Tiara”. Đây là món quà của Nữ hoàng Mary tặng cho cháu gái vào năm 1947 để mừng ngày bà kết hôn cùng Hoàng tế Philip. Nữ hoàng Elizabeth II vẫn thường trìu mến gọi chiếc vương miện là “Granny’s Tiara” để gợi nhớ về người bà đã khuất. Giống như Mary, Elizabeth II cực kỳ yêu thích món trang sức này và thường xuyên mang nó khi tham dự các sự kiện công khai, kể cả lần đầu tiên xuất hiện sau tang lễ của thân phụ.

Cập nhật: 07/05/2020 Theo saostar
  • 1.198