Sữa của bà mẹ mắc Covid-19 không có virus mà còn cung cấp kháng thể

  •  
  • 342

Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới so sánh tác dụng của ba loại vaccine Pfizer, Moderna và AstraZeneca đối với sữa mẹ.

Hai công trình nghiên cứu đăng trên trang web Chính phủ Tây Ban Nha hôm 14-6 (giờ địa phương) đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của virus SARS-CoV-2 trong các mẫu sữa mẹ được phân tích.

Phần lớn các mẫu cũng đã sản sinh kháng thể đặc hiệu chống virus nơi các bà mẹ mắc Covid-19 tự nhiên hoặc đã tiêm vaccine.

Bà mẹ mắc Covid-19 có thể an tâm khi cho con bú
Bà mẹ mắc Covid-19 có thể an tâm khi cho con bú - (Ảnh: MAXPPP).

Hai nghiên cứu do Viện Nông hóa và công nghệ thực phẩm Tây Ban Nha (thuộc Hội đồng cấp cao nghiên cứu khoa học) và Bệnh viện Đại học Valencia thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và tiêm vaccine Covid-19 đối với sữa mẹ.

Nghiên cứu thứ nhất phân tích các mẫu sữa mẹ lấy từ các bà mẹ mắc Covid-19.

Kết quả cho thấy không có mẫu nào chứa virus SARS-CoV-2, ngược lại hầu hết các mẫu đều chứa kháng thể với nồng độ khác nhau.

TS Martínez Costa - một trong các tác giả nghiên cứu - giải thích: "Kết quả đã nêu bật tầm quan trọng của khuyến cáo nên cho con bú thường xuyên trong trường hợp bà mẹ có ít hoặc không có triệu chứng mắc Covid-19".

Nghiên cứu thứ hai phân tích kháng thể trong 75 mẫu sữa mẹ của các bà mẹ được tiêm hai liều vaccine Pfizer, hai liều vaccine Moderna hoặc một liều vaccine AstraZeneca.

Kết quả cho thấy tất cả các mẫu sữa đều chứa kháng thể đặc hiệu liên quan đến Covid-19 (IgA và IgG).

Nồng độ kháng thể ít hay nhiều tùy loại vaccine và thời gian nhiễm sớm hay muộn.

Tất cả các mẫu đều có hiện tượng tăng kháng thể chống SARS-CoV-2 mạnh hơn nhiều sau liều thứ hai.

Dù vậy, đối với một số bà mẹ đã mắc Covid-19 được tiêm một liều, nồng độ kháng thể trong sữa tương đương với sữa của bà mẹ có sức khỏe tốt đã tiêm hai liều.

Quan sát này phù hợp với các nghiên cứu khác ghi nhận người mắc Covid-19 sẽ đạt khả năng miễn dịch chỉ với một liều vaccine duy nhất.

Nhóm nghiên cứu ở Viện Nông hóa và công nghệ thực phẩm Tây Ban Nha
Nhóm nghiên cứu ở Viện Nông hóa và công nghệ thực phẩm Tây Ban Nha - (Ảnh: lamoncloa.gob.es).

TS María Carmen Collado ở Viện Nông hóa và công nghệ thực phẩm đánh giá: "Nuôi con bằng sữa mẹ là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu khác để khẳng định vai trò bảo vệ tiềm năng của kháng thể trong sữa mẹ chống Covid-19 nơi trẻ em".

Học viện Y khoa Pháp khuyến khích các bà mẹ nên áp dụng biện pháp bảo vệ đề phòng lây nhiễm khi cho con bú như đeo khẩu trang, rửa tay trước và sau khi cho con bú, khử khuẩn núm vú.

Cập nhật: 24/06/2021 Theo Tuổi Trẻ
  • 342