Tái hiện hình ảnh hầu gái 1.500 năm trước

  •   3,52
  • 4.405

Trong một dự án khảo cổ, các nhà khoa học Hàn Quốc đã đào được 4 bộ xương người ở triều đại Gaya (42-562). Một trong số đó là bộ xương của cô gái chừng 16 tuổi.

Theo báo Daily Mail, lần đầu tiên các nhà khảo cổ Hàn Quốc sử dụng kỹ thuật hiện đại để tái tạo hình dáng từ bộ xương của cô gái - được xác định là một người hầu.

Cô hầu gái này làm việc trong một gia đình quyền quý, có khuôn mặt khá xinh nhưng tỏ ra hãi hùng khiếp sợ, có thể vì bị chôn sống theo chủ nhân đã qua đời.

Các nhà khảo cổ cho biết cô gái này chừng 16 tuổi, cao khoảng 1,52 mét, bộ xương hàm ngắn do vậy khuôn mặt khá rộng nhưng phần cổ dài.

Theo Thanh Niên
  • 3,52
  • 4.405