Tận dụng khí thải từ xe hơi nhằm tạo ra điện năng

  •  
  • 1.170

Số lượng xe hơi trên toàn cầu ngày càng gia tăng đã khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải ngày càng nghiêm trọng.


Ảnh minh họa.

Giới khoa học của nhiều quốc gia vẫn đang nỗ lực tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề này.

Vừa qua, các nhà khoa học thuộc Đại học Purdue và công ty General Motors của Mỹ vừa hợp tác phát minh máy phát điện nhiệt năng thực hiện sản xuất điện bằng cách lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ.

Máy phát điện nhiệt năng này có thể chuyển hóa nhiệt lượng từ khí thải xe hơi thành điện năng.

Theo các nhà khoa học, công nghệ chuyển hóa nhiệt điện không chỉ có thể cung cấp điện lực cho xe, mà còn có thể ứng dụng trong việc tái chế các thiết bị gia đình, máy phát điện và ứng dụng trong việc sản xuất pin năng lượng Mặt Trời thế hệ mới.

Quỹ khoa học quốc gia và Bộ năng lượng Mỹ đã chi 1,4 triệu USD cho dự án nghiên cứu này.

Theo Vietnam+
  • 1.170