Thái Lan: Nước lụt tấn công công viên động vật hoang dã

  •  
  • 883

Nước lụt đã xâm chiếm công viên động vật hoang dã Safari World ở Bangkok, Thái Lan, đẩy hàng ngàn động vật, với nhiều loài vật quý hiếm, vào vòng nguy hiểm.

Nước lụt đã tràn vào Safari World và gây ngập một nửa công viên hoang dã này vào tối thứ ba vừa qua khi cổng xả lũ thượng nguồn Klong Sam Wa dâng lên 1m từ mức 0,8m bình thường. Nguyên nhân là do những người dân giận dữ đã chặn một tuyến đường.

Mực nước ngập trong công viên trung bình sâu khoảng 50cm, nhưng có nơi ngập sâu tới 1m.
Mực nước ngập trong công viên trung bình sâu
khoảng 50cm, nhưng có nơi ngập sâu tới 1m.

Litti Kewkacha, phó giám đốc Safari World, cho biết nước lụt đã nhấn chìm toàn bộ khu vực Safari Park, chiếm 50% công viên, trong khi Công viên dưới nước, chiếm 50% phần còn lại, bản thân đã nằm dưới nước.

“Hầu hết động vật ở khu Safari Park đã được chuyển lên khu đất khô. Tuy nhiên, tập trung chính của chúng tôi là ở các loài động vật quý hiếm, như 120 con hươu cao cổ và hơn 20 con cá voi cùng cá heo mỏ”, Litti cho hay.

Ông cũng cho biết Safari World là một trong những công viên có đàn hươu cao cổ lớn nhất thế giới.

Safari World ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra cho đến nay rơi vào khoảng từ 100-150 triệu baht, do số lượng khách tới tham quan giảm gần 80%.

Theo Dân trí
  • 883