Thảm họa thiên tai “đốt hết” 380 triệu đô la

  •  
  • 563

Thảm họa thiên tai xảy ra trong năm 2011 đã “cướp” đi 380 triệu USD. Đó là tổng số tiền do các thảm họa thiên tai gây ra đối với kinh tế toàn cầu trong năm 2011, trở thành năm đắt giá kỷ lục trong 30 năm qua.

Thảm họa tự nhiên “đốt tiền” nhiều hơn 30 năm trước và có tần suất nhiều hơn.
Thảm họa tự nhiên “đốt tiền” nhiều hơn 30 năm
trước và có tần suất nhiều hơn. (Ảnh: Newscientist)

Một trong các công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới, công ty Munich Re (Đức) đã tổng hơp dữ liệu về những tổn hại do thảm họa thiên nhiên gây ra từ năm 1980. Công ty cho rằng, thảm họa động đất Nhật Bản là thảm họa đắt nhất mọi thời đại, với tổng thiệt hại lên tới 210 triệu USD, chưa kể thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Số các trận động đất đã duy trì ổn định từ năm 1980 nhưng giá trị kinh tế đang tăng nhanh. Đáng lo ngại hơn là số những biến cố liên quan tới thời tiết như: lũ lụt và hạn hán đang tăng. Bằng chứng cho thấy đây là hậu quả của biến đổi khí hậu, đặc biệt nhiệt độ tăng cao và mưa ngày càng nhiều.

Thiệt hại của nhiệt độ tăng cao, cháy và hạn hán vẫn tồn tại, song lũ lụt và bão ngày nay “đốt tiền” nhiều hơn 30 năm trước.

Theo Đất Việt
  • 563