Thanh Hóa tiếp tục phát dịch

  •  
  • 89

Ngày 27/11, Cục Thú y thông báo trong ngày 25 và 26/11 dịch cúm gia cầm phát ra tại 3 hộ chăn nuôi gia cầm ở 3 xã, phường thuộc huyện Triệu Sơn, Hậu Lộc và TP. Thanh Hoá làm chết 7 gà và 360 thuỷ cầm. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là 81 gà và 1.479 vịt, ngan.

Vẫn còn gia cầm chết lẻ tẻ ở một số địa phương.

Đến nay, Thanh Hóa đã có 12 huyện, 34 xã phát dịch. Hải Dương tuy không phát hiện thêm các ổ dịch mới nhưng ngày 25/11 các địa phương tiếp tục tiêu huỷ 14.503 con thuỷ cầm theo tinh thần công điện số 1166/CĐ-UBND ngày 19/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh những điểm dịch mới tại một số địa phương 12 ngày qua Hưng Yên, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Long An là những địa phương không phát sinh thêm ổ dịch mới. Bắc Giang là tỉnh đầu tiên phát dịch trong mùa đông này đã 11 ngày qua không phát sinh dịch

Từ 1/10/2005 đến nay, tổng số gia cầm tiêu hủy là 1.332.209 con (bao gồm cả gia cầm bị tiêu huỷ trong khu vực nội thành, nội thị) trong đó gà là 539.882, vịt là 588.288 và 204.039 cút và loại khác.

Tính đến ngày 27/11 đã triển khai tiêm phòng ở 63 tỉnh thành phố trong đó 23 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm mũi 2 là: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Định, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Long An, TP.HCM, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh và Quảng Ninh.

Hiện toàn quốc có 169 xã, phường của 65 quận, huyện, thị xã thuộc 17 tỉnh, thành phố dịch xảy ra chưa qua 21 ngày là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hoà Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Long An, Quảng Ninh  và Nghệ An.

LH

Theo VietNamNet
  • 89