Thế giới có 694 triệu người online

  •  
  • 94

Có khoảng 694 triệu người từ 15 tuổi trở lên trên toàn thế giới đang sử dụng mạng Internet, chiếm 14% dân số trong độ tuổi này. 

Nguồn: AFP

Đây là những số liệu mà theo hãng nghiên cứu comScore Networks đã "tính toán chính xác đầu tiên về quy mô cũng như hành vi của cư dân mạng toàn cầu". Con số ước tính 694 triệu được đưa ra, sau khi hãng này tiến hành thăm dò tại hàng loạt thị trường lớn, quan trọng như Mỹ, Tây Âu, Đông Á và kể cả Trung Quốc, Ấn Độ.

"Ngày nay, cư dân mạng tại Mỹ đã chỉ chiếm chưa đầy một phần tư tổng số người dùng Internet toàn cầu, trong khi 10 năm trước, họ chiếm tới hai phần ba", ông Peter Daboll, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành comScore Media Metrix cho biết.

Tuy vậy, Mỹ vẫn là quốc gia có số người nối mạng nhiều nhất với 152 triệu người, theo sau là Trung Quốc (72 triệu), Nhật Bản (52 triệu), Đức (32 triệu) và Anh (30 triệu).

Đứng ở vị trí thứ sáu là Hàn Quốc (24,6 triệu), vượt trên Pháp (23,9 triệu), Canada (19 triệu), Ý (16,8 triệu) và Ấn Độ (16,7 triệu). Ngoài ra, trong Top 15 còn có Brazil, quốc gia Nam Mỹ đang tích cực cổ xúy cho nguồn mở, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nga và Úc.

Làm gì trên mạng?

Một điều khá bất ngờ là khi xét tới số thời gian lang thang trên mạng, dẫn đầu danh sách lại không phải là Mỹ hay Hàn Quốc - quốc gia "kết nối" số một thế giới mà là... Israel.

Người dân nước này dành trung bình 57,5 giờ mỗi tháng cho việc online, cao gấp đôi so với người dân nước Mỹ. Hàn Quốc chỉ xếp ở vị trí thứ 3, thua Phần Lan, nhưng vẫn vượt trên Hà Lan và Đài Loan.

Theo comScores thì những số liệu này đã cho thấy mức độ "kết dính với mạng Internet rất cao bên ngoài nước Mỹ". Trên thực tế, nước này thậm chí không lọt nổi vào danh sách Top 15 nếu xét về số giờ người dùng lang thang trên Net mỗi tháng.

Những website có nhiều người truy cập nhất thế giới là MSN của Microsoft với 538,6 triệu, theo sau là Google (485,8 triệu) và Yahoo (480,2 triệu).

Thiên Ý

Theo AFP, VietNamNet
  • 94