Thêm 5 người chết vì H5N1 ở Indonesia

  •  
  • 79
Việc khẳng định các ca tử vong mới đây ở người do virus H5N1 gây ra tại Indonesia đã gây thêm quan ngại về chuyện giới chức xử lý mối đe dọa này ra sao.

Số ca tử vong vì H5N1 ở Indonesia đã lên tới 30 người

Số ca tử vong vì H5N1 ở Indonesia đã lên tới 30 người (Ảnh: BBC)

Hiện người ta vẫn chưa biết chính xác nhóm người này bị lây bệnh qua đường nào, mà điều này là rất quan trọng. Cho tới nay, việc kiểm tra những người dân khác trong làng, trong đó có cả bạn bè và láng giềng của nạn nhân, cho thấy virus không lây lan rộng thêm.

Tuy nhiên, một người phát ngôn cho tổ chức Y tế Thế giới nói với đài BBC rằng bất cứ khi nào có một nhóm người lây nhiễm, chuyện đó sẽ làm gia tăng lo ngại về khả năng virus truyền từ người qua người.

Trong các ca mới nhất ở Indonesia, các bệnh nhân đều có quan hệ với nhau, mặc dù từ ba hộ gia đình khác nhau trong cùng một làng, nơi chăn thả gia cầm tự do.

Cho tới nay, kiểm tra trên gia cầm tại địa phương không cho thấy có dấu tích của virus H5N1. Tuy nhiên, những trường hợp này đặt ra những câu hỏi lớn hơn về chuyện Indonesia đối phó với cúm gia cầm ra sao.

Indonesia là nước có đàn gia cầm lớn, cả nuôi công nghiệp lẫn nuôi riêng lẻ. Phần lớn các ca nhiễm bệnh cho tới nay đều là với các hộ nuôi nhỏ lẻ - thường là gà nuôi trong vườn nhà hay thả chạy rông. Việc cúm gia cầm lan tới những nơi xa xôi trên các quần đảo Indonesia khiến cho người ta rất khó theo dõi.

Người phát ngôn cho tổ chức Y tế thế giới tại Indonesia nói nước này đã có nhiều tiến bộ kể từ khi họ phát hiện ra ca tử vong ở người đầu tiên vì virus H5N1.

Đã có thêm nhiều nhân viên y tế được huấn luyện nhằm xác định và chữa trị cho các ca cúm gia cầm, và cơ sở thiết bị tại các bệnh viện cũng được cải thiện. Tuy nhiên, người phát ngôn cho WHO nói chừng nào virus còn lây lan trong gia cầm, chừng đó, nó còn đe dọa tới sức khoẻ của con người.

Theo BBC
  • 79